Nghệ An: Nông dân trồng bưởi Tết khắc chữ 'tài', 'lộc', bán nửa triệu đồng/quả
(THPL) - Ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), nông dân đã trồng thành công bưởi khắc chữ "tài", "lộc" đẹp mắt.
Theo báo Nghệ An, gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Hiếu là hộ đầu tiên khắc chữ cho bưởi ở Nghĩa Đàn. Do mới đưa vào thử nghiệm nên chỉ làm 200 quả bán Tết. Đến thời điểm này, tuy giá trung bình mỗi quả 500.000 đồng nhưng khách hàng đã mua gần hết, chỉ còn ít quả trên cây.
"Để làm được những quả bưởi có chữ “lộc” “tài” để bán Tết như thế này, tôi phải đặt khuôn tận trong miền Nam, chọn những quả bưởi đẹp nhất bỏ vào khuôn khi quả mới chỉ bằng quả cam; hàng ngày phải tưới nước, chăm sóc và theo dõi kỹ càng hơn so với trồng bưởi thường" - Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Là một hộ nông dân chuyên trồng cam và từng thất bại về cây cam, nay chuyển đổi sang trồng bưởi, đã cho hiệu quả cao hơn. Năm nay, với khoảng 600 gốc bưởi, trong đó có 150 gốc cho bưởi 2 vụ, 300 gốc cho quả bói chị Hương thu hoạch được hơn 20 tấn bưởi, chưa kể vụ Tết gia đình chị còn thu thêm được khoảng 10 tấn.
Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ trên Đài truyền hình Nghệ An: “Để làm được những quả bưởi có chữ “Lộc”, “Tài” để bán Tết, gia đình chị phải đặt khuôn trong miền Nam, chọn những quả bưởi đẹp nhất, bỏ vào khuôn khi quả đang còn bằng quả cam và hàng ngày cũng phải tưới nước chăm sóc theo dõi kỹ càng sự phát triển của quả”.
Trước đây, gia đình chị hương chuyên canh cam nhưng không thành công nên chuyển hướng sang trồng bưởi. Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi cho gia đình chị thu nhập cao. Năm nay, với khoảng 600 gốc bưởi, trong đó, có 150 gốc là cho bưởi 2 vụ, 300 gốc là cho quả bói nhưng gia đình chị cũng thu được hơn 20 tấn bưởi, riêng vụ Tết thu được khoảng 10 tấn. Gia đình chị nỗ lực xây dựng thương hiệu bưởi của gia đình với cách trồng sạch, áp dụng khoa học kỹ thuật đảm bảo chất lượng quả ngon. Hiện quả bưởi của gia đình đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Hà Giang - Phó Chủ tịch hội Nông dân xã Nghĩa Hiếu cho biết: “Là một hội viên hội nông dân xã Nghĩa Hiếu, chị Nguyễn Thị Hương đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào cải tiến các sản phẩm của mình, bắt kịp thị trường đưa thương hiệu bưởi gia đình chị trở thành nhãn hiệu độc đáo của đặc sản quả Tết của huyện Nghĩa Đàn".
Mô hình của gia đình chị Nguyễn Thị Hương được hội nông dân huyện Nghĩa Đàn đánh giá cao và đã có nhiều hộ nông dân trong huyện học tập để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

