16:07 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn

11:02 30/08/2019

(THPL) - Sau hơn 15 giờ đồng hồ dũng cảm vượt qua sóng lớn, lực lượng cứu hộ của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đã tiếp cận và tổ chức lai dắt tàu cá bị nạn cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn.

Vào sáng 29/8, khi đang trên đường vào tránh trú bão số 4, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, do ông Bùi Ngọc Kiên (SN 1977) ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 18"30" N - 106"52 E ở khu vực biển Hà Tĩnh (cách Cửa Hội khoảng 70m về phía Đông Nam) thì bị hỏng máy, rò nước, có nguy cơ bị chìm.

Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn. (Ảnh: BBP)

Dù đã cố gắng khắc phục nhưng không thể sửa chữa nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu.

Trước tình thế nguy cấp, để kịp thời cứu nạn các thuyền viên và tàu cá tránh bão, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã cử tàu cứu nạn của Hải đội 2 do Đại úy Trương Văn Bịch, Phó Hải đội trưởng cùng 12 cán bộ chiến sĩ xuất kích cứu nạn.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Sau hơn 15 giờ đồng hồ vật lộn với sóng lớn, đến khuya cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận và tổ chức lai dắt tàu cá bị nạn về cảng Cửa Hội an toàn; kịp thời tránh được bão số 4. 

Đến 20h30 tối ngày 29/8, lực lượng cứu nạn đã lai dắt tàu bị nạn cập cảng cá Cửa Hội, Nghệ An an toàn.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu