Nghệ An: Kế toán trường học chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
(THPL) - Lợi dụng kẽ hở trong quản lý tài chính, kế toán trường THCS Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã lập bảng lương khống và rút hơn 300 triệu đồng tiêu xài mà không ai hay biết.
Theo báo ANTĐ, ngày 26/10, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã quyết định cho thôi việc bà Nguyễn Thị Thu, kế toán trường THCS Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, vì lập khống bảng lương và rút 344 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Trường THCS Nghi Yên nơi bà Thu công tác. (Ảnh: CL)
Theo kết quả xác minh cho thấy, tháng 6/2015 trường THCS Nghi Yên có 10 giáo viên được UBND huyện Nghi Lộc ký quyết định nâng bậc lương. Theo quy định đến tháng 6/2017, những người này mới tiếp tục được nâng lương.
Tuy nhiên, bà Thu đã tự lập danh sách nâng bậc lương 10 người này trước thời hạn. Bảng lương mới được bà Thu trình cho hiệu trưởng trường ký xác nhận và chuyển cho các cấp cao hơn. Đến tháng 6/2017, cơ quan chức năng phát hiện 10 người nói trên chưa đến kỳ hạn nâng lương.
Từ tháng 6/2015 đến 6/2017, bà Thu đã chiếm đoạt 296 triệu đồng từ tiền chênh lệch mức lương của 10 giáo viên. Ngoài ra, nữ kế toán còn chiếm 47 triệu đồng tiền học phí bù lương nhà trường đã thu của học sinh trong ba năm qua. Tổng số tiền mà nữ kế toán này chiếm đoạt là 344 triệu đồng.
Chia sẻ với Vnexpress, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: "Quyết định nâng bậc lương do phó chủ tịch huyện ký. Căn cứ vào đây, hàng năm nhà trường lập bảng lương đầu năm để các phòng ban ký xác nhận hoàn tất thủ tục. Kẽ hở là do hiệu trưởng và Phòng Nội vụ không kiểm tra kỹ hồ sơ".
Liên quan tới vụ việc, thầy Nguyễn Minh Sơn - Hiệu trưởng THCS Nghi Yên bị hạ bậc lương và chuyển công tác. Ngoài ra, UBND huyện đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ Phòng Nội vụ và phòng liên quan.
Sau khi sự việc được phát hiện, UBND huyện Nghi Lộc đã cho thôi việc, đồng thời yêu cầu bà Thu hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Anh Minh (t/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia