20:49 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023

08:14 13/07/2023

(THPL) - Chiều 11/7/2023, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí: Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo còn có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Thông  

6 tháng đầu năm, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt được kết quả quan trọng, khá tích cực trên một số ngành, lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng đầu năm của cả nước (đạt 3,72%). Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán, bằng 80,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu hút được 08 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Có 984 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 628 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại triển khai hiệu quả, sôi nổi. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã nêu ra một số vấn đề thực tiễn, kiến nghị các cấp, các ngành sớm có giải pháp khắc phục.Các phóng viên, nhà báo tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Thông 

Trong đó, có một số vấn đề nổi bật như: vướng mắc trong dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; tình trạng thiếu nhân lực của ngành du lịch; dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng… Bên cạnh đó, một số thực trạng như thiếu trường cấp 2 tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh; người dân tại một số địa bàn thiếu nước sạch… cũng được nêu ra tại cuộc họp báo. Đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã giải đáp một số ý kiến của phóng viên đặt ra.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thành công chung của tỉnh nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đặt ra yêu cầu rất cao trong bối cảnh dự báo tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình, quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.                                     

Hoàng Thông- Thanh Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu