Nghệ An: Dân “tố” nhà máy nước sạch thu tiền bất hợp lý
(THPL) - Gần đây, Thương hiệu và Pháp luật nhận được đơn thư phản ánh của người dân xóm 9 Nghi Phú, xóm 10 Nghi Kim, xóm 18C Nghi Liên trực thuộc TP Vinh (Nghệ An) về việc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An lợi dụng sự độc quyền để thu tiền bất hợp lý và chiếm dụng vốn đối với người dân đăng ký sử dụng nước.
Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, anh Hồ Sỹ N, một người dân xóm 9 Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An bức xúc nói: “Trong khi đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp đang là chủ trương lớn của Chính phủ, thì tại Công ty CP Cấp nước Nghệ An các thủ tục đấu nối nước, kí hợp đồng nước lại quá phức tạp, rắc rối, yêu cầu nhân dân nộp nhiều giấy tờ.

Gia đình tôi muốn đấu nối nước, ngoài thủ tục phức tạp thì Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An còn bắt mỗi hộ có bìa đỏ phải đóng 1.160.000 đồng tiền đặt cọc, cam kết mỗi tháng phải dùng từ 4m3 nước trở lên, sau 12 đến 15 tháng thì mới được trả lại cọc, còn không dùng nước đủ như cam kết thì mất số tiền cọc đó, còn những hộ mà chưa có sổ đỏ thì phải đóng 1.472.000 đồng, và mất luôn số tiền đó. Thật là vô lý.”
Theo đó, ngày 12/04/2019, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp và có thông báo kết luận số 261/TB-UBND của Phó chủ tịch Lê Hồng Vinh về nội dung: “Yêu cầu Công ty CP cấp nước Nghệ An phải cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng, người dân thuận tiện trong ký kết hợp đồng, không gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức sử dụng nước.”


Tuy nhiên, đáp lại các yêu cầu của UBND tỉnh, chủ trương của Chính Phủ, Công ty CP Cấp nước Nghệ An vẫn tiếp tục yêu cầu nhân dân phải nộp sổ đỏ để được làm thủ tục đấu nối như các hộ dân ở xóm 10 Nghi Kim, xóm 18C Nghi Liên, xóm 9 Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.
Đặc biệt hơn, Công ty CP Cấp nước Nghệ An còn có những quy định oái oăm, gây khó cho nhân dân, chiếm dụng vốn, thu tiền bất hợp lý với người dân đăng kí sử dụng nước.
Bà Nguyễn Thị T., một hộ dân xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh chia sẻ: “Xóm tôi cần đấu nối nước cho 32 hộ dân, các hộ dân ở đây phải đóng góp mỗi hộ gia đình hơn 1 triệu đồng để tự thi công mạng lưới đường ống cấp 3, đã được Công ty CP Cấp nước Nghệ An yêu cầu đặt cọc tiền sử dụng nước; mỗi hộ từ 1.150.000 đến 1.470.000 đồng, mà theo giải thích là để đảm bảo yêu cầu dùng nước tối thiểu.
Những hộ nào có sổ đỏ, thì sau 1 năm nếu sử dụng trung bình >4m3/tháng sẽ được hoàn tiền (không lãi suất), còn nếu đăng kí nhưng không có sổ đỏ (dù dùng nước nhiều hơn mức trung bình) hoặc có sổ đỏ nhưng dùng dưới mức trung bình thì không được hoàn tiền.”
Cụ thể, gia đình bà Nguyễn Thị T. có người con trai là Hồ Sỹ N., gia đình có 2 mẹ con cùng sinh sống trên 1 mảnh đất nhưng lại là 2 hộ khác nhau, vì vậy số tiền của bà Nguyễn Thị T. không có cơ hội được hoàn lại. Còn số tiền đã đóng của gia đình anh Hồ Sỹ N. sẽ mất trắng dù có sử dụng 30-40m3/tháng. Tương tự vậy, gia đình bà Lài và gia đình ông Trí xây nhà trên cùng bìa đỏ của ông Trí, bà Lài cũng đành ngậm ngùi chấp nhận mất trắng số tiền trên nếu muốn sử dụng nước sạch.
Trong 32 hộ đăng kí của xóm, có 12 hộ chưa có GCN QSD đất, trong đó có cả những gia đình nằm trong diện hộ nghèo, già cả. Trong khi, mỗi năm Công ty CP Cấp nước Nghệ An được xét duyệt đấu nối 4.000-8.000 đồng hồ nước mới, chi phí này đã được đưa vào phương án tính giá nước sạch đã ban hành.
Anh Nguyễn Văn H. cho hay: “Tôi chưa thấy ở doanh nghiệp nào có những yêu cầu oái oăm như ở Cấp nước Nghệ An cả”.

Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Quốc Việt- xóm trưởng xóm 9 Nghi Phú, thành Phố Vinh (Nghệ An) nói: “Dân phản ánh về việc công ty CP cấp nước Nghệ An thu tiền đặt cọc của dân là đúng, ở đây có 32 hộ đang muốn đấu nối nước, họ đã bỏ ra mỗi hộ hơn 1.000.000 đồng để lắp đường ống cấp 3, nên nhiều người cũng bức xúc về việc hồ sơ đấu nối phức tạp và thu tiền đặt cọc, có vài hộ đã đóng, nhưng có nhiều hộ phản đối không đóng. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo còn sự tình thế nào tôi không rõ. Các anh chị nên làm việc thêm với phía Công ty Cấp nước Nghệ An để rõ thêm sự việc”
|
Được biết, mỗi năm Công ty CP cấp nước Nghệ An đấu nối mới khoảng 4.000-8.000 khách hàng mới theo phương án được duyệt. Vậy, số tiền thu được từ việc đặt cọc hàng năm này sẽ rơi vào khoảng 5-10 tỷ đồng, một con số rất lớn. |
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả...
Văn Quang - Phan Nguyễn
Tin khác
Bệnh viện hỗ trợ miễn phí đưa đón bệnh nhi sau phẫu thuật tham gia kỳ thi lớp 10
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế giá mới và kiểm soát chất lượng xăng E10
Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD công nghệ số
Giá vàng ngày 5/6: Vàng tiếp đà giảm, về quanh mốc 155 triệu đồng/lượng
Tài sản thực được mã hóa - xu hướng tiềm năng mới của thị trường tài sản số
Dự báo thời tiết ngày 5/6: Bắc Bộ có mưa dông rải rác, Trung Bộ nắng nóng
Việt Nam SuperPort® đạt cấp độ an ninh cơ sở cao nhất theo tiêu chuẩn TAPA
Trong khuôn khổ Hội nghị Xây dựng chuỗi cung ứng thích nghi và tin cậy trong bối cảnh biến động toàn cầu, Việt Nam SuperPort® đã chính thức...04/06/2026 21:54:27Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hoà bình, bền vững
(THPL) - Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề:...04/06/2026 19:16:00Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người dân
(THPL) - Từ năm 2026, người dân TP. Hải Phòng sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần/năm.04/06/2026 20:38:086 trường Đại học của Việt Nam lọt vào 10% đại học tốt nhất thế giới
(THPL) - Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) mới công bố xếp hạng đại học thế giới năm 2026 với 21.291 cơ sở giáo dục tham gia....04/06/2026 20:14:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia