03:11 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Đại hội Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam lần thứ II

23:14 12/01/2020

(THPL) - Sáng nay (12/01/2020), tại thành phố Vinh (Nghệ An), Chi hội Di sản văn hoá cổ vật sông Lam đã tổ chức Đại hội Chi hội Di sản văn hoá cổ vật sông Lam nhiệm kỳ 2020-2025. Tham Dự Đại hội có ông Hồ Văn Sơn - Uỷ viên ban chấp hành Hội Di sản văn hoá Việt Nam, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý di sản văn hoá - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đông đủ Hội viên Chi hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ qua nêu rõ, Ban chấp hành Hội đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức nhiều hoạt động và đạt kết quả nhất định. Hội viên Chi hội đã tổ chức sưu tầm hàng ngàn hiện vật bổ sung cho các bộ sưu tập cá nhân, trong đó có nhiều bộ sưu tập cổ vật quý hiếm. Phối hợp trưng bày các chuyên đề như: Rồng Việt, cổ vật Nhật bản trong tuần văn hoá Nhật Bản tại Nghệ An và Kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt - Nhật, cổ vật hiện vật thời Tây Sơn và tham gia giao lưu Đại hội cổ vật các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc Ninh Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội… cũng như các chương trình đấu giá cổ vật để làm các chương trình từ thiện.


Đại hội cũng đã định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ, phát triển hội viên, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả, phối kết hợp tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện (ngày di sản văn hoá Việt Nam, hoạt động với các bảo tàng trong và ngoài tỉnh…), tăng cường công tác tuyên truyền trong việc gìn giữ bảo vệ di sản văn hoá, mở rộng giao lưu học tập với các Hội của tỉnh bạn… Và thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Di sản văn hoá cùng như công tác xã hội hoá văn hoá để góp sức chung tay trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trong sự nghiệp phát triển chung.

Trưng bày...
...giới thiệu một số cổ vật tại Đại hội.
Ông Hồ Văn Sơn trao tặng kỷ niệm chương...
...và bằng khen của TW hội cho các cá nhân.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những người trẻ, đam mê nhiệt huyết nhằm tạo  động lực mới để tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đạt hiệu quả và chất lượng cao trong nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Chi hội văn hoá cổ vật Sông Lam – nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Di sản văn hoá Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Di sản văn hoá cho 02 cá nhân và  Bằng khen cho 10 cá nhân đã có thành tích trong sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị di sản.

Quốc Khánh - Bách Khoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu