Nghệ An: Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề, chính quyền cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả
(THPL)- Bão số 5 (Kajiki) vừa qua để lại hậu quả nặng nề cho bà con nhân dân tỉnh Nghệ An, ước tính thiệt hại 1.393 tỷ đồng. Cơn bão không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân địa phương. Sau khi bão tan, chính quyền và nhân dân Nghệ An đang tập trung khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống.
Bão số Kajiki gây thiệt hại nặng nề
Bão số 5 đã quần thảo ở tỉnh Nghệ An nhiều giờ liền với gió giật mạnh. Đồng thời, bão số 5 cũng gây mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 120 đến 350mm, có nơi lên tới 473,4mm. Gió mạnh cấp 8 đến 10, giật cấp 11 đến 15 được ghi nhận tại nhiều trạm khí tượng.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, bão số 5 làm 2 người bị thương tại các xã Hùng Châu và Quỳnh Mai. Toàn tỉnh Nghệ An có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 462 nhà bị ngập nước và 105 hộ dân phải di dời khẩn cấp.


Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại, cùng với 155 con gia súc và 250 con gia cầm bị cuốn trôi.
.jpg)
Về hạ tầng giao thông và điện lực, hơn 2.000m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, 42 điểm đường bị ách tắc với khối lượng sạt lở 5.050 m3. Ngoài ra, 678 cột điện bị đổ, gãy và 11.200m dây điện bị đứt. Ước tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là khoảng 846 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất.
Chung tay khắc phục hậu quả sau bão

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An Nguyễn Chí Thông cho hay, ngay sau khi bão đi qua, công ty đã huy động hơn 500 người làm “3 ca 4 kíp”, cùng với 100 ô-tô, thiết bị chuyên dùng tiến hành vệ sinh môi trường, dọn dẹp hàng nghìn cây xanh đổ, gãy để thông các tuyến đường.
Theo lãnh đạo công ty, trước mắt, đơn vị ưu tiên giải phóng cây đổ ở các tuyến đường chính, nơi tập trung đông người. Đơn vị đã thành lập 11 tổ công tác, mỗi tổ 10 người cùng ô-tô, cẩu, cưa xăng tiến hành “3 ca, 4 kíp” để sớm giải phóng số rác thải và cây xanh gãy đổ do bão gây ra.
Mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện Nghệ An, khi có đến 148/178 đường dây, 6.169/7.963 trạm biến áp bị mất điện, khiến nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An mất điện trên diện rộng với hơn 868.000 khách hàng bị mất điện.

Ngay sau khi bão đi qua, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An do Giám đốc Phạm Công Thành dẫn đầu đã nhanh chóng ra hiện trường để tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố xuyên đêm. Đến rạng sáng 26/8, một số khu vực đã có điện trở lại. Công ty đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ lưới điện trung thế, trạm biến áp tại khu vực thành phố Vinh (cũ) và một số khu vực trọng điểm ngay trong ngày 26/8. Sau đó, sẽ tiếp tục xử lý các tuyến hạ thế, từng bước cấp điện trở lại cho các hộ dân theo phương châm “xử lý đến đâu, cấp điện đến đó. Hoàn thành khôi phục hệ thống cấp điện toàn tỉnh trước ngày 2/9.
Công ty cũng đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, thành lập 4 đội xung kích từ các đơn vị khác để hỗ trợ những địa bàn bị thiệt hại nặng nề, nỗ lực tối đa để sớm cấp điện trở lại cho bà con.
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã huy động 220 cán bộ lành nghề vào hỗ trợ cho Nghệ An.
Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ cũng đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ với nhiều công cụ, phương tiện tăng cường giúp nhân dân các phường Cửa Lò, Vinh Phú và xã Đông Lộc tỉnh Nghệ An và phường Vũng Áng, phường Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 5.


Tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành phố để đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình thiệt hại sơ bộ do bão số 5 gây ra và công tác khắc phục sau bão. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí kịp thời nên người dân thấy được sự quan tâm của Chính phủ để bảo đảm tính mạng, tài sản cho nhân dân. Trong những ngày tới, Quân khu 4 sẽ tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương, nhân dân khắc phục hậu quả bão; đặc biệt tập trung cao nhất vào các trường học để bảo đảm điều kiện dạy và học./.
Hoàng Thông- Phan Châu
Tin khác
Nhiều chuyến bay đến Trung Đông bị huỷ chuyến, hàng nghìn khách hàng ảnh hưởng
U xơ tử cung có nguy hiểm không? Điều trị như thế nào?
Giá vàng được dự báo hướng mốc 5.500 USD sau căng thẳng Mỹ – Israel tấn công Iran
Gia Lai tổ chức biểu diễn cồng chiêng định kỳ cuối tuần tại không gian đô thị
Cập nhật nhiều nội dung mới về dự án metro Bến Thành – Thủ Thiêm
Thủ tướng Phạm Văn Đồng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Chiến sự Trung Đông: Cục Hàng không yêu cầu hãng bay tránh vùng nguy hiểm
Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc khai thác vận chuyển hàng không trong tình hình...01/03/2026 11:32:38Sẽ thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công từ ngày 2-3
Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công bắt đầu từ ngày 2-3-2026.01/03/2026 11:16:57Từ 1/3: Kiểm định ôtô áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, nhiều xe có thể không đạt
Kể từ ngày 1/3/2026, quy trình đăng kiểm ô tô trên cả nước được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn, trong đó việc kiểm soát khí thải...01/03/2026 10:39:57Từ 1/3, mỗi bất động sản được cấp mã định danh điện tử riêng
(THPL) - Bắt đầu từ ngày 1/3/2026, các bất động sản trên cả nước chính thức được cấp mã định danh điện tử theo quy định tại Nghị...01/03/2026 14:38:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia