17:18 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Ấn tượng khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022

21:06 09/04/2022

(THPL) - Sau chuỗi thời gian dài chịu nhiều tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tối 8/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã long trọng khai mạc Lễ hội Du lịch Biển Cửa Lò năm 2022 với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng". Chương trình với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc đã thu hút hàng vạn người dân và du khách trên địa bàn cả nước tham gia.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm Khai mạc: Ảnh:  Đắc Phương 
Điểm nhấn đầy ấn tượng của lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Biển Cửa Lò năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng". Đây là chương trình mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ hòa quyện với sự trẻ trung, sôi động lan tỏa kết nối trên mọi miền Tổ quốc; Là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về câu chuyện của Cửa Lò bước vào năm du lịch đổi mới và phát triển đầy sôi động. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV, tiếp phát sóng trên các Đài: Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Thông tấn, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Kênh VTC4); Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, kênh HTV1, Kênh truyền hình Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ; Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (Kênh Đồng Nai 2), đồng thời livetream trên các hạ tầng số của NTV: Fanpage Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV và Youtube Nghệ An TV, App NTV Go.Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự lễ khai mạc còn có đông đảo nhân dân thị xã, du khách trong và ngoài tỉnh .
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ được yêu thích như Bùi Lê Mận, Hải Yến, Đăng Thuật, Thanh Tài...Cửa Lò hôm nay đã là một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại với nhiều nhà nghỉ, khách sạn, có thể phục vụ cho trên 3 vạn du khách - nghỉ - lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác, như: Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, Khu du lịch sinh thái đảo Lan Châu, Đảo Ngư, sân golf 18 lỗ…
Trong tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra Đảo Ngư – một điểm du lịch sinh thái, tâm linh đặc biệt giữa biển khơi. Cửa Lò cũng là điểm kết nối thuận lợi với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc trung bộ và cả nước, thông qua con đường chiến lược ven biển mà cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam là điểm nhấn. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong hai năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp Du lịch trên địa bàn tỉnh đã vượt khó vươn lên, tái cơ cấu, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo lại cán bộ, nhân viên, chuyển đổi số… để chờ ngày mở cửa trở lại.
Đông đảo nhân dân và du khách hội tụ về tham dự lễ hội : Ảnh: Đắc Phương

Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 được tổ chức không chỉ là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước; mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19; tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương… Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch tiếp tục đầu tư, có nhiều dự án, cơ sở dịch vụ có quy mô lớn, mang đẳng cấp quốc tế, tạo được nhiều thương hiệu có uy tín; đồng thời xây dựng và phát triển các mô hình huy động nhân dân tham gia xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, sạch, đẹp; để toàn xã hội, mọi người dân, cùng chung tay phát triển du lịch bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng mời gọi du khách hãy về với biển Cửa Lò để được trải nghiệm và nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng; Để được khám phá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của xứ Nghệ, của dân tộc Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã lên đánh trống khai hội, mở đầu cho mùa du lịch năm 2022 tại Cửa Lò.

Các tiết mục văn nghệ đậm đà chất xứ Nghệ : Ảnh: Đắc Phương 

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò. Sau đêm khai mạc sẽ là một chuỗi các sự kiện kéo dài từ ngày 9/4 cho đến ngày 30/4, tiêu biểu như: Giải cờ người; Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Khai mạc giải Võ Karate toàn tỉnh; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã; Hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent...

Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò: Ảnh: Đắc Phương

Song song trong cùng thời điểm đêm 8.4, diễn ra  sự kiện du lịch Biển Cửa Lò  2022:  UBND Thành phố Vinh đã tổ chức, Khai trương phố đi bộ TP. Vinh 

Phố đi bộ TP Vinh; Ảnh Đắc Phương

Phố đi bộ TP Vinh được triển khai xây dựng từ năm 2020, gồm phố Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách), phố Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến từ đường sân bay về đảo giao thông Hải quan.

Phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh sẽ khai trương vào tối 8.4 dài khoảng 1,5km, trong đó gồm 3 đoạn đường Hồ Tùng Mậu (từ Cầu Nại đến điểm đầu đường Nguyễn Trung Ngạn) dài 430m; đoạn Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao đường Lê Hồng Phong) dài 500m.

Còn lại là đoạn đường Nguyễn Trung Ngạn (từ đầu ngõ số 2 đến điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ) và đoạn Nguyễn Tài (điểm giao đường Hồ Tùng Mậu đến điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ).

Bên cạnh Phố đi bộ là sàn nhạc nghệ thuật nước có diện tích hơn 900m2 với nguồn cảm hứng từ truyền thuyết "Trăm trứng nở trăm con". Ảnh: Đắc Phương

Theo kế hoạch, từ 19h đến 23h30 mỗi tối các ngày thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, khu vực phố đi bộ gần quảng trường Hồ Chí Minh sẽ cấm các phương tiện ôtô, xe máy đi vào để tổ chức hoạt động. 

TP Vinh hi vọng với sự kiện này sẽ tạo điểm nhấn, không gian thu hút du khách và tạo điều kiện cho người dân có trải nghiệm mới với TP du lịch.

Đắc Phương - Hoài An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu