Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật tới mọi tầng lớp xã hội
(THPL) - Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) mang ý nghĩa tôn vinh Hiến pháp, đề cao giá trị pháp quyền và khơi dậy ý thức sống, làm việc theo pháp luật trong đời sống xã hội.
Hôm nay, ngày 9/11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội. Ngày này gắn liền với sự kiện lịch sử trọng đại, đó là ngày 9/11/1946, khi bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua, đánh dấu mốc khởi đầu của tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của mọi người dân, góp phần thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Qua đó, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, hướng tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Năm 2025, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức đồng bộ, thiết thực ở cả cấp trung ương và địa phương, với quy mô lớn và nội dung phong phú. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền hai cấp, triển khai các nghị quyết đột phá như Nghị quyết 66‑NQ/TW, sự kiện Ngày Pháp luật được xác định là một điểm nhấn pháp lý và chính trị quan trọng.
Một trong những điểm nổi bật của năm là việc khai trương phiên bản mới của Cổng Pháp luật Quốc gia – bước đi quyết đoán trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với công dân và doanh nghiệp. Việc này không chỉ vừa mang tính biểu tượng, mà còn thực chất khi hỗ trợ tra cứu, tiếp cận văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đang từng bước đổi mới mạnh mẽ bằng việc ứng dụng công nghệ số: livestream, trực tuyến kết nối nhiều điểm cầu, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội. Điều này nhằm tạo ra “văn hóa tuân thủ pháp luật” – một chuẩn mực ứng xử được lan tỏa trong đời sống hàng ngày, từ cơ quan Nhà nước đến cá nhân.
.jpg)
Từ triển khai sửa đổi hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành cho đến nâng cao nhận thức pháp luật của người dân – mọi yếu tố đều được đặt trong quỹ đạo liên tục và nghiêm minh. Việc duy trì Ngày Pháp luật thường niên đã góp phần đưa pháp luật trở thành một yếu tố sống động, gắn với nhịp sống xã hội chứ không chỉ là khái niệm trừu tượng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết : Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã chọn ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.
Sau gần 13 năm tổ chức triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và đạt được những kết quả rất tích cực. Tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân, của doanh nghiệp, của các cơ quan Nhà nước và của cộng đồng xã hội đã được đề cao, và đó đã góp phần vào sự phát triển và thành tựu chung của đất nước.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.
Cũng theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trong thời gian tới, để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự trở thành ngày hội thượng tôn pháp luật, để cho Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào trong ý thức và hành động của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, tổ chức thì đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Nhất là cần phải tập trung nguồn lực cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế cũng như là tổ chức thực thi pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt là đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật để nhằm góp phần đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
T/h
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia