13:29 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ngày 8/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 15 HCV tại SEA Games 32

22:20 08/05/2023

(THPL)- Hôm nay (8/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để giành thêm 15 huy chương Vàng ở nhiều bộ môn khác nhau như: Điền kinh, Bơi, Kun Bokato, Vovinam... qua đó nâng tổng số HCV có được lên con số 30 để leo lên top 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Ngày 8/5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài với nhiều nội dung chung kết và hứa hẹn mang về những tấm HCV quý giá tiếp theo. Mở hàng cho "ngày vàng" của thể thao Việt Nam là bộ môn Karate. Các VĐV mang về tấm HCV làTrương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm sau khi vượt qua đối thủ đến từ Philippines ở nội dung đồng đội kumite nữ. Trong khi đó, nội dung đồng đội kumite cũng mang về tấm HCV của các VĐV Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Chu Văn Đức, Lò Văn Biển.

Nguyễn Thị Oanh mang về tấm HCV ở nội dung 5.000m nữ.

Ở môn Điền kinh cũng mang về hai tấm HCV quý giá, nếu như Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở đường chạy 5.000m nữ thì nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ đã đổi màu huy chương so với kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Các VĐV Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn và Nguyễn Thị Huyền xuất sắc vượt qua các VĐV của Thái Lan để cán đích đầu tiên. 

Phạm Thị Phượng đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên Việt Nam giành được huy chương Vàng môn võ cổ truyền Campuchia Kun Bokator tại SEA Games 32.

Chiến thắng càng có ý nghĩa khi mà Phạm Thị Phượng đánh bại đối thủ nước chủ nhà để giành chiến thắng ở hạng cân 45kg.
Niềm vui của Phạm Thị Phượng sau chiến thắng. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, bộ môn Kun Bokator có ngày thi đấu xuất sắc khi giành tới 6 HCV để giúp Đoàn thể thao Việt Nam có được tổng cộng 15 HCV trong ngày 8/5. 

Danh sách 15 HCV của đoàn Việt Nam ngày hôm nay (8/5):

1. Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp Lò Văn Biển (Karate, kumite đồng đội nam)
2. Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, kumite đồng đội nữ)
3. Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ (Vovinam, tự vệ Nữ)
4. Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang (Thể dục dụng cụ, toàn năng đồng đội Nam)
5. Phạm Thị Phượng (Kun Bokator, đối kháng hạng cân 45kg Nữ)
6. Nguyễn Thị Thanh Tiền (Kun Bokator, đối kháng hạng cân 50kg Nữ)
7. Bùi Thị Thảo Ngân (Vovinam, đối kháng hạng cân 65kg Nữ)
8. Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 5.000m nữ)
9. Nguyễn Thị Tuyết Mai (Kun Bokator, đối kháng hạng cân 55kg Nữ)
10. Trần Hưng Nguyên (Bơi, 400m hỗn hợp Nam)
11. Trần Võ Song Thương (Kun bokator, đối kháng hạng cân 60kg Nữ)
12. Nguyễn Huy Hoàng (Bơi, 1.500m tự do Nam)
13. Huỳnh Văn Cường (Kun Botakor, đối kháng 65kg Nam)
14.  Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Công Lịch (Điền Kinh, nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m)
15. Ngô Đức Mạnh (Kun Bokator, đối kháng 70kg Nam)

PV

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu