03:09 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ngày 24/8, thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

16:42 24/08/2020

(THPL) - Ngày 24/8, thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân, trong đó có 1 bé gái 10 tuổi, quê Lạng Sơn. Cũng trong sáng nay, 4 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi đã được xuất viện, trong đó có bệnh nhân 582 với bệnh lý nền, diễn biến bệnh nặng.

Theo đó, tại BV Bệnh Nhiệt đới TW, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: BN536, BN537, BN544, BN673, BN677, BN785. Trong số các bệnh nhân khỏi bệnh có 3 bệnh nhân từ Guinea Xích đạo về, 3 bệnh nhân liên quan đến Đà Nẵng.

Hiện tại các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm ít nhất 4 lần âm tính, có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, thay mặt các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, anh V.V.Đ, 42 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội đã gửi lời cám ơn đặc biệt tới đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: "Tôi xin gửi lời cám ơn các y bác sĩ, điều dưỡng, những người tuyến đầu với những công việc cực kỳ đặc thù và nguy hiểm. Vô cùng cảm ơn sự ân cần chăm sóc của họ, những người ngoài điều trị chuyên môn còn là bác sĩ tâm lý để cho người bệnh yên tâm điều trị....".

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay tại BV Bệnh Nhiệt đới TW (Nguồn: SKĐS)

Về tình hình điều trị các ca bệnh nặng, liên quan đến ca bệnh tại BV Chợ Rẫy, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện bệnh nhân 416 vẫn phải thở máy và phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Đây là trường hợp nặng, thậm chí nặng hơn bệnh nhân 91, tuy nhiên một số nhiễm trùng đang được kiểm soát khá tốt.

Trong giai đoạn nặng nhất, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng với những tổn thương phổi đông đặc và xơ phổi. Hiện sau quá trình điều trị, gan và thận của bệnh nhân đã trở về mức tương đối bình thường, ôxy máu được cải thiện, huyết áp cũng dần ổn định hơn.

Theo báo Pháp luật TP HCM thông tin, cũng trong sáng nay, 4 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi đã được xuất viện, trong đó có bệnh nhân 582 với bệnh lý nền, diễn biến bệnh nặng. Trước đó, bệnh nhân này đã được công bố khỏi COVID-19 nhưng phải ở lại bệnh viện để điều trị bệnh lý khác.

Ba bệnh nhân khác ra viện trong đợt này gồm bệnh nhân 807, 915 và 922. Qua quá trình điều trị, các bệnh nhân đều không còn dấu hiệu sốt, không khó thở và có kết quả xét nghiệm từ 3 đến 6 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bố trí xe đưa về nhà cách ly 14 ngày, dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 1016 ca mắc COVID-19, 27 trường hợp tử vong, số trường hợp được điều trị khỏi là 574 người.

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu