Ngành dệt may Việt bứt phá, chuyển mình từ lượng sang chất
(THPL) - Dù kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 27 tỷ USD, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt phải thoát khỏi “cái bẫy” gia công giá trị thấp để tiến tới chuỗi cung ứng xanh và bền vững.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 27,02 tỷ USD, tăng 2,67% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 7, con số này đạt khoảng 4,672 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 8,2% so với tháng trước.
Đáng chú ý, động lực tăng trưởng đang có sự dịch chuyển rõ nét từ hàng may mặc sang các nhóm sản phẩm thượng nguồn. Trong khi xuất khẩu hàng may mặc chỉ tăng nhẹ 0,7% (đạt 21,127 tỷ USD), thì các nhóm mặt hàng khác lại bứt phá mạnh mẽ. Trong đó, xơ sợi đạt 2,73 tỷ USD, tăng 11,34%; phụ liệu dệt may đạt 929 triệu USD, tăng 11,18%; vải đạt 1,763 tỷ USD, tăng 9,57%.
Sự bứt phá này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chủ động hơn trong việc cung ứng nguyên liệu phụ trợ cho chuỗi sản xuất toàn cầu thay vì chỉ thuần túy cắt may gia công.

Dù đơn hàng có dấu hiệu phục hồi và thuế nhập khẩu vào Mỹ giảm mạnh từ đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với tình trạng biên lợi nhuận bị thu hẹp. Cụ thể, đang tồn tại nghịch lý, đơn hàng đã lấp đầy đến hết tháng 10, nhưng lợi nhuận của nhiều "ông lớn" lại đi ngang hoặc sụt giảm.
Bên cạnh đó, một rào cản lớn hiện nay là sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Hiện tại, khoảng 60-70% nguyên phụ liệu của ngành vẫn phải nhập từ bên ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Riêng mặt hàng vải, Việt Nam phải nhập khẩu tới 80% nhu cầu sản xuất.
Sự phụ thuộc này không chỉ khiến doanh nghiệp dễ bị tổn thương trước các biến động địa chính trị mà còn làm mất đi cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA – vốn yêu cầu quy tắc xuất xứ chặt chẽ "từ sợi" hoặc "từ vải" trở đi.
Về triển vọng ngành dệt trong năm 2026, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng. Cụ thể, ở kịch bản tích cực: nếu thị trường Mỹ và EU phục hồi tốt, ngành phấn đấu đạt kim ngạch 48 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm 2025. Ở kịch bản thận trọng: với những áp lực về thuế quan, chi phí năng lượng và logistics tăng cao, mục tiêu dự kiến là 47,5 tỷ USD, tăng 3%.
Để duy trì vị thế, ngành dệt may không còn con đường nào khác ngoài việc chuyển đổi từ “tăng lượng” sang “tăng chất”. Trong đó, sản xuất xanh là điều kiện bắt buộc. Các thị trường lớn như EU đang siết chặt quy định về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và sử dụng nguyên liệu tái chế. Việc đầu tư vào sợi tái chế và nguyên liệu xanh như cách Sợi Thế Kỷ (STK) đang làm là một hướng đi tất yếu.
Tiếp đó là nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. Chuyển dịch từ gia công đơn giản (CMT) sang các hình thức có giá trị cao hơn như FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) hay ODM (thiết kế và sản xuất).
VITAS và các chuyên gia kiến nghị Nhà nước cần hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp dệt may tập trung có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn để thu hút đầu tư vào khâu dệt, nhuộm – vốn là "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay.
Hơn 27 tỷ USD sau 7 tháng là một tín hiệu đáng mừng, nhưng để những tỷ đô này thực sự ở lại và làm giàu cho doanh nghiệp Việt, ngành dệt may cần một cuộc cách mạng về công nghệ, quản trị và đặc biệt là tư duy sản xuất bền vững.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế
Chuyển đổi số làng nghề Việt: Khi tinh hoa di sản được "chắp cánh" công nghệ
Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc
Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa đầu năm học
Ngành tiêu tăng tốc xuất khẩu và bài toán giữ thị phần
(THPL) – Trong 8 tháng qua, xuất khẩu hạt tiêu Việt bứt phá về sản lượng nhưng đối mặt với áp lực giảm giá bình quân. Do đó, để vượt...15/09/2026 15:01:59Việt Nam là “quốc gia khách mời” tại Triển lãm Sigep World 2027 tổ chức tại Italy
(THPL) - Việt Nam được chọn làm quốc gia khách mời tại Sigep World 2027 (hội chợ ẩm thực toàn cầu 2027), diễn ra ở Italy từ ngày 23-27/1/2027,...15/09/2026 15:16:19Thanh Hóa xây thêm nhiều trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
(THPL) – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định phê duyệt 10 dự án Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm: Sơn Điện,...15/09/2026 15:10:34Đại học Kinh tế Quốc dân cho thôi học 43 sinh viên, cảnh cáo học tập 139 sinh viên
(THPL) - Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo xoá tên đối với 43 sinh viên và cảnh cáo học tập với 139 sinh viên khác.15/09/2026 16:04:39
