10:03 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ngân hàng UOB dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 7,6% trong quý III/2022

19:21 23/06/2022

(THPL) - Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố báo cáo, theo đó nhận định kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng.

Báo cáo nêu rõ, trước động thái tăng lãi suất của Fed trong bối cảnh nước Mỹ liên tục ghi nhận những kỷ lục lạm phát mới và lo ngại về sự suy thoái của Trung Quốc, VND không đứng ngoài xu thế giảm giá của các đồng tiền châu Á. UOB trích dẫn con số biến động của tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 1,7% trong quý II/2022 lên 23.215, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2020.

Các chuyên gia cho rằng mức tăng của tỷ lệ USD/VND được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát trong nước vẫn được kiểm soát. Thực tế, xu hướng giảm của VND vẫn khiêm tốn khi so sánh với Chỉ số các đồng tiền châu Á (ADXY), đã giảm hơn 4% trong quý này.

Ngân hàng UOB dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 7,6% trong quý III/2022. Ảnh minh họa

Trang CafeF đưa tin, theo UOB, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng. Dữ liệu gần đây cho thấy đà tăng trưởng cơ bản của Việt Nam vẫn giữ nguyên trong quý II/2022, lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng mạnh (tăng trưởng 9,24% so với cùng kỳ năm trước). Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã dần tăng trở lại trong tháng 5 bất chấp bối cảnh bất ổn từ xung đột Nga-Ukraine và giá hàng hóa tăng.

Ngoài ra, Tổng thương mại bán kẻ trong 5 tháng đầu năm tăng 9,69% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi sự hồi phục của lĩnh vực du lịch như lưu trú & ẩm thực tăng trưởng trở lại sau đại dịch COVID-19.

Báo Công lý, trước những kết quả trên, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam ở mức 6,5%, phù hợp với kế hoạch của Chính Phủ là 6,0 - 6,5%. Dự báo của UOB Global trên cơ sở tăng trưởng GDP trong quý II/2022 sẽ đạt 6% so với cùng kỳ năm trước và sau đó tăng lên 7,6% trong quý III/2022.

Tuy nhiên, các chuyên gia của ngân hàng UOB cũng xem xét đánh giá một số rủi ro bên ngoài như xung đột Nga-Ukraine tác động đến giá cả hàng hóa; gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; chính sách tiền tệ thắt chặt toàn cầu; và rủi ro về COVID-19. Trong số những rủi ro này, việc giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu tăng cao cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã góp phần làm tăng chi phí lạm phát ở Việt Nam.

Các chuyên gia dự báo tỷ lệ lạm phát chính của Việt Nam ở mức 3,7% vào năm 2022 nhưng sẽ tăng lên mức 5% vào năm 2023.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu