02:25 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nga phát hiện khoảng 10 biến thể phụ của chủng Delta

07:30 04/11/2021

(THPL) - Theo Người đứng đầu Viện nghiên cứu dịch tễ Trung ương của Cơ quan giám sát và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng LB Nga, tại Nga còn có thêm khoảng 10 biến thể phụ của chủng Delta đã được ghi nhận trong nước bên cạnh "biến thể cơ bản".

Theo VTV News, nước Nga đã ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục trong ngày 2/11 với gần 1.200 người, mỗi ngày ở Nga vẫn có thêm khoảng 40 nghìn ca nhiễm mới.

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Các số liệu thống kê cho thấy, Nga đang đứng đầu châu Âu về số ca tử vong do COVID-19, với hơn 240 nghìn ca. Dù vaccine Sputnik V được các nhà khoa học Nga từ Trung tâm nghiên cứu Gamaleya khẳng định là có tác dụng chống lại mọi biến thể của virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng tại Nga hiện vẫn còn ở mức thấp, chỉ 1/3 dân số, cộng với thái độ chủ quan của người dân, trong khi chính quyền không muốn áp đặt những biện pháp mạnh tay hơn.

Đáng chú ý, gần chục biến thể phụ của chủng Delta cũng đã được phát hiện tại Nga, điều này khiến tình hình dịch bệnh càng căng thẳng.

Theo ông Vasily Akimkin, Người đứng đầu Viện nghiên cứu dịch tễ Trung ương của Cơ quan giám sát và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng LB Nga, hiện nay, ngoài "biến thể cơ bản" của chủng Delta, quốc gia này còn có thêm khoảng 10 biến thể phụ đã được ghi nhận. Trong cơ sở dữ liệu quốc tế ghi nhận có tất cả 40 dạng khác nhau của chủng này.

Hiện nước này đang phải áp dụng thời kỳ không làm việc từ 30/10 đến 7/11 trên toàn quốc để giảm đà lây lan của virus.

Theo người phát ngôn Điện Kremly, ông Dmitry Peskov, việc đóng cửa ranh giới giữa các khu vực sẽ là biện pháp cuối cùng, và tất nhiên điều này không được hoan nghênh.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu