12:32 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nga lần đầu trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ hai của Ấn Độ

21:05 17/05/2023

THPL - Theo dữ liệu do hãng tin RIA Novosti của Nga trích dẫn từ Bộ Công Thương Ấn Độ, New Delhi đã nhập khẩu từ Nga số lượng hàng hóa trị giá 15,5 tỷ USD trong quý I/2023, Nga lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ hai của Ấn Độ, sau Trung Quốc.

Theo thống kê, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 15,5 tỷ USD, đưa Nga trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ hai của nước này sau Trung Quốc.

Trong khi đó, Nga đã nhập khẩu từ Ấn Độ số lượng hàng hóa trị giá 946,6 triệu USD, tăng 33%. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong quý I tăng 4,1 lần, lên mức 16,45 tỷ USD, theo VTV.

Ảnh minh họa.

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Nga - Ấn Độ đã đạt 38,4 tỷ USD. Do đó, mục tiêu mà hai nước đặt ra là tăng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ USD vào năm 2025 đã đạt được trước mốc thời gian này.

Hiện Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Ấn Độ, dù xuất khẩu sang Ấn Độ trong quý I/2023 giảm 15,4%, xuống còn 22,6 tỷ USD.

Xếp vị trí thứ ba là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 12,7 tỷ USD so với 12,1 tỷ USD một năm trước đó, Bnews đưa tin.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương Ấn Độ, Nga đã trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Nam Á này trong năm tài khóa 2022-2023, với lượng dầu xuất khẩu lên đến gần 51 triệu tấn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nguồn cung dầu mỏ từ Nga sang Ấn Độ trong năm 2022 đã tăng 22 lần.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu