19:16 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Jeju, Hàn Quốc khiến du khách mê mẩn

14:41 31/10/2019

(THPL) - Đảo Jeju, Hàn Quốc không chỉ thu hút khách du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn bởi nét đẹp văn hóa truyền thống rất riêng và đặc sắc. Hãy ghé thăm những điểm đến dưới đây để trải nghiệm văn hóa độc đáo của người dân trên đảo Jeju.

Làng dân tộc Seongup

Làng dân tộc Seongeup thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Hầu hết khách du lịch tới Jeju đều ghé qua thăm làng dân tộc này bởi nó được coi là bảo tàng sống ngoài trời, tái hiện lại cuộc sống của người nông dân Hàn Quốc chân thực và sinh động hàng trăm năm trước.

F:Bài Tiếng ViệtBài Jejulang-dan-toc-Seongup-.jpg

 Làng dân tộc Seongeup tại Jeju, Hàn Quốc

Từng là thủ phủ của bộ tộc Cheongeui – Hyeon, Seongup không chỉ là nơi xuất hiện nhiều ngôi nhà dưới triều đại Joesen, nhưng còn là nơi lưu giữ và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống lịch sử của Hàn Quốc nói chung và của người dân sống trên đảo Jeju thế kỷ 19 nói riêng. 

Người dân trong làng sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, rất tin tưởng thần giám hộ Dolharubang nên đã tạc tượng đặt trước cổng làng và cửa nhà. Tượng của thần giám hộ Dolharubang phải được khắc bằng đá từ núi lửa, đầu đội mũ chóp, mắt tròn, mũi cùn, miệng có thể cười hoặc tỏ rõ nét nghiêm nghị.

F:Bài Tiếng ViệtBài Jejulang-dan-toc-Seongup-5.jpg

Tượng của thần giám hộ Dolharubang

Bao trùm ngôi làng là không khí bình yên tĩnh lặng, với những mô hình vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, vật nuôi bày rải rác khắp trong khuôn viên bảo tàng khiến người ta có cảm giác như cuộc sống sinh hoạt của người dân từ hàng trăm năm trước vẫn đang diễn ra ở nơi này.

Cánh đồng chè O'Sulloc

Cánh đồng chè O'Sulloc là cánh đồng xanh trải dài bất tận với hương thơm thoang thoảng của lá chè. Và bạn sẽ được tự tay hái những lá chè non, học cách xao khô, phơi đóng gói và thưởng thức nước chè tươi ngay tại đây, cũng như trải nghiệm văn hóa uống trà của người dân trên đảo. 

F:Bài Tiếng ViệtBài Jejucanh-dong-tra-xanh.jpg

Cánh đồng chè O'Sulloc

Đến với cánh đồng chè trên đảo Jeju, bạn cũng không nên bỏ qua bảo tàng trà xanh O'Sulloc. Đây là bảo tàng trà xanh đầu tiên và lớn nhất xứ Hàn. Bên cạnh lịch sử, những món đồ cũ như bình trà, ly, chén cũng được trưng bày ở đây.

Nếu đến Jeju dài ngày, hãy đăng ký ngay khóa học trà đạo, bạn sẽ thu được nhiều kiến thức bổ ích. Từ quy trình pha chế cho đến bộ dụng cụ pha chè, tất cả đều được hướng dẫn tận tình. Nét văn hóa độc đáo trà đạo ấy khiến du khách nhận ra nét tinh tế của nó. Đó là sự chậm rãi, kiên nhẫn và tôn kính người khác. 

Xưởng thủ công đồ da 

Bạn nghĩ thế nào khi tự tay làm ra một sản phẩm gì đó khi đi du lịch ở đảo Jeju? Bạn nên tham gia vào lớp học trong ngày của xưởng thủ công đồ bằng da, điều này sẽ rất phù hợp trong mùa đông này với những tấm da mịn màng, ấm áp. 

Các xưởng đồ bằng da cung cấp các lớp học trong ngày bao gồm HandsWorks tại Hallim-eup và Leather Studio Son-Bang ở Nohyeong-dong, Jeju. Giáo viên sẽ tận tình hướng dẫn để bạn có thể hoàn thành sản phẩm bằng da đầu tay của mình. Đó có thể là móc chìa khóa, túi đeo, giầy… Sẽ mất ít nhất 2 giờ hoặc 3-4 giờ tùy thuộc vào việc bạn thực hiện những gì. 

F:Bài Tiếng ViệtBài Jeju2.jpg

Sản phẩm đồ da độc đáo

Dành hết tâm trí để làm ra những sản phẩm da đầu tay sẽ giúp bạn tìm thấy sự yên bình, quên đi những áp lực thường ngày trong cuộc sống.

Jeju luôn là điểm đến ẩn chứa nhiều điều thú vị cho du khách khám phá. Nhằm giúp du khách Việt thỏa mãn mong muốn được đặt chân tới Hàn Quốc và ghé thăm hòn đảo xinh đẹp Jeju, Bamboo Airways đã triển khai đường bay khứ hồi theo hình thức chuyến bay thuê chuyến đến đảo Jeju từ tháng 6/2019 và nhận được nhiều phản hồi tích cực của các hành khách trong và ngoài nước. 

Trong tháng 10/2019, Bamboo Airways tiếp tục khai thác 2 đường bay Hà Nội – Jeju và Đà Nẵng – Jeju. Bên cạnh đó, Hãng cũng đã chính thức mở đường bay thường lệ kết nối Đà Nẵng và Seoul, Hàn Quốc.

Bamboo Airways hiện đang khai thác 28 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối các thành phố lớn, điểm đến du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và giữa Việt Nam với quốc tế. Dự kiến, đến cuối năm 2019, Hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay lên 37-40 đường, trong đó có các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Á. 

Đội bay của Bamboo Airways dự kiến sẽ tăng lên 30 máy bay trong cuối năm 2019, bao gồm các dòng tàu bay hiện đại Airbus A321neo, A320neo và Boeing 787-9 Dreamliner.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu