Nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Trị với Năm Du lịch Quốc gia 2027
Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi làm việc với Sở VHTTDL Quảng Trị về công tác xây dựng và hoàn thiện đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027 tại Quảng Trị.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và Giám đốc Sở VHTTDL Lê Minh Tuấn trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị Lê Minh Tuấn cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xác định việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027 là nhiệm vụ quan trọng, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm 2026. Vì vậy, tỉnh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng đề án và đặt mục tiêu hoàn thiện đề án để sớm trình lãnh đạo Bộ xem xét.
Theo ông Lê Minh Tuấn, để chuẩn bị tốt cho sự kiện, tỉnh Quảng Trị đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như nâng cấp hạ tầng du lịch, đổi mới sản phẩm và tăng cường thu hút khách du lịch. Năm 2026, Quảng Trị dự kiến đón khoảng 10,5 triệu lượt khách; đến năm 2027, lượng khách phấn đấu đạt khoảng 11 - 13 triệu lượt.
Để đạt mục tiêu này, tỉnh cần mở thêm đường bay, tăng cường liên kết tour tuyến với các doanh nghiệp và các địa phương khác, đồng thời mong muốn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho ý kiến định hướng để tỉnh chuẩn bị toàn diện, chu đáo cho sự kiện. Đồng thời giới thiệu thêm các đối tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch.
Ông Tuấn cho biết, hiện nay, du lịch Quảng Trị mang tính mùa vụ khá rõ, tập trung đông khách từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, năng lực đáp ứng vào mùa cao điểm còn nhiều thách thức. Vì vậy, tỉnh dự kiến tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch xuyên suốt trong cả năm nhằm thu hút khách và giảm tính mùa vụ.
Một số sự kiện đặc trưng của địa phương như Lễ hội Hang động và Lễ hội Hòa bình được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ tổ chức Lễ hội Hòa bình, năm 2027 sẽ tổ chức Lễ hội Hang động. Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027, bên cạnh đó sẽ tổ chức một số sự kiện lớn ngay trong năm 2026 để tạo hiệu ứng lan tỏa. Sau khi Đề án Năm Du lịch Quốc gia 2027 được phê duyệt, tỉnh sẽ công bố danh mục các sự kiện, hoạt động để thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và gia tăng lượng khách du lịch.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng mục tiêu đón 11 - 13 triệu lượt khách của tỉnh là phù hợp, tuy nhiên tỉnh có thể mạnh dạn đặt thêm chỉ tiêu về khách quốc tế. Về chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2027, cần gắn với việc định vị thương hiệu du lịch của địa phương. Lễ hội Vì hòa bình có thể được nâng tầm trở thành sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, Quảng Trị có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như hệ thống hang động và các dòng sông nổi tiếng, cần được khai thác hiệu quả để xây dựng sản phẩm du lịch khác biệt.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cũng đề nghị khi đã xác định mục tiêu phát triển du lịch, tỉnh cần tập trung xây dựng các sản phẩm phù hợp với lợi thế của địa phương, đồng thời tổ chức các sự kiện điểm nhấn theo từng quý để duy trì sức hút. Ngoài ra, địa phương có thể phát triển thêm du lịch golf, tăng cường liên kết với các tỉnh miền Trung và khai thác hiệu quả danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” nhằm thu hút khách quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh Quảng Trị trong công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2027, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Năm Du lịch Quốc gia phải trở thành sự kiện du lịch lớn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của địa phương.
“Tỉnh cần có cách tiếp cận mới trong tổ chức sự kiện với tinh thần “nghĩ khác, làm khác; nghĩ mới, làm mới” để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn”, Cục trưởng nhấn mạnh.
Về xây dựng Đề án, Cục trưởng lưu ý cần tập trung vào chất lượng và quy mô của các hoạt động. Các sự kiện không cần quá nhiều nhưng phải được tổ chức bài bản, có trọng tâm, tạo sức hấp dẫn đối với du khách và đồng thời mang lại cơ hội để người dân địa phương được hưởng thụ các giá trị văn hóa, du lịch từ sự kiện.
Liên quan đến thị trường khách, Cục trưởng cho rằng thị trường nội địa vẫn là nguồn khách quan trọng, cần triển khai các chương trình kích cầu và quảng bá mạnh mẽ. Đối với khách quốc tế, tỉnh cần xác định các thị trường trọng điểm và xây dựng chiến lược xúc tiến phù hợp.
Quảng Trị có thế mạnh về du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch hang động, nghỉ dưỡng biển. Đây là lợi thế để xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút khách quốc tế từ các thị trường như châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản và khu vực ASEAN.
Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng đề nghị tỉnh chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ sở lưu trú, nâng cấp hạ tầng du lịch, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong các chương trình xúc tiến, quảng bá tại thị trường trọng điểm, đồng thời hỗ trợ kết nối đối tác và doanh nghiệp cho tỉnh. Bên cạnh đó, Cục cũng luôn sẵn sàng phối hợp hỗ trợ tỉnh trong công tác truyền thông quốc tế, mời các KOL, báo chí quốc tế để quảng bá du lịch tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng cần tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng, phát huy hiệu quả tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung”, kết hợp đưa khách đến Quảng Trị và các địa phương lân cận. Việc phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với mùa thấp điểm, như du lịch golf vào mùa đông, cũng sẽ góp phần giải quyết bài toán mùa vụ của du lịch địa phương.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Sở VHTTDL Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để khẩn trương hoàn thiện Đề án Năm Du lịch Quốc gia 2027, sớm trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Từ đó tạo nền tảng để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2027, góp phần nâng tầm du lịch Quảng Trị và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực miền Trung.
PV
Tin khác
Không có “vùng cấm”: Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng bị xử lý tội tham ô tài sản
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Quảng bá hình ảnh Thủ đô đến thế giới
Bộ KH-CN: Chuyển từ cơ quan quản lý hành chính sang “kiến tạo phát triển”
Cửa nâng hạng mở rộng, hàng chục nghìn tỷ vốn ngoại sắp vào chứng khoán Việt?
Đề xuất quy định mới về các trường hợp khấu trừ, khai thuế thay, nộp thuế thay
Tăng trưởng hai con số phải dựa vào công nghệ và đột phá thể chế
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Cơ hội vàng” để du lịch bứt phá
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026 bên bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định vị...14/03/2026 13:42:00Thanh Hóa: Người dân xúc động khi nhận lại 500 triệu đồng chuyển nhầm từ cán bộ Cảnh sát PCCC
Nhận chuyển nhầm 500 triệu đồng, một cán bộ Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp xác minh và trao trả lại cho người...14/03/2026 14:38:02Cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI
Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số gần 79 triệu cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.14/03/2026 09:27:00Chiến sự Trung Đông: “Trong nguy có cơ” với doanh nghiệp xuất khẩu
Chiến sự Trung Đông gây nhiều khó khăn với doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng nếu biết thích ứng, đó cũng là cơ hội để tìm kiếm thị...14/03/2026 08:41:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia