03:32 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nam Định: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

14:46 02/10/2021

(THPL) - Lực lượng Công an tỉnh Nam Định luôn chú trọng và đảm bảo công tác kiểm soát chặt người từ vùng dịch ra - vào, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp chở người trái phép về từ vùng dịch, nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Thời gian qua, Công an tỉnh Nam Định luôn nâng cao cảnh giác, chỉ đạo kiểm soát gắt gao tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở các cửa ngõ thành phố; lượng người, phương tiện ra - vào, chống ùn ứ, ách tắc giao thông; kiên quyết đẩy lùi tình trạng lợi dụng xe luồng xanh, xe cứu thương vận chuyển người từ vùng dịch về.

Theo đó, Công an tỉnh Nam Định đã xử lý 11 trường hợp chở người từ vùng dịch trái quy định (thu phạt 50 triệu đồng); khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng về các hành vi “vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, “chống người thi hành công vụ” và “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đại tá Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí

Toàn ngành đã tập trung cao độ cho việc phòng, chống dịch và huy động 8.903 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch của tỉnh và 123 chốt kiểm soát cấp thành phố, huyện, xã…

Đồng thời, đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý 291 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 441 triệu đồng. Xử lý 16 trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động trái phép, phạt 260 triệu đồng. Xử lý 15 trường hợp không chấp hành quyết định cách ly, phạt 92,5 triệu đồng và 5 trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế sai sự thật, phạt 31,5 triệu đồng.

Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nên từ ngày 1/9 đến nay, Nam Định không có ca mắc Covid - 19 mới trong cộng đồng. Hầu hết các trường hợp dương tính với virus SARS - CoV - 2 trên địa bàn tỉnh đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và hồi phục sức khoẻ tốt.

Lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Nam Định tăng cường kiểm soát phương tiện ra - vào tỉnh

Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thông tin, qua kiểm tra, lực lượng Công an cũng phát hiện có tình trạng lái xe "luồng xanh", xe cứu thương lợi dụng chính sách ưu tiên, vi phạm quy định phòng, chống dịch khi đi qua các chốt kiểm soát dịch của tỉnh, chở người không đúng quy định. Thực tế vẫn còn nhiều trường hợp cố vi phạm các quy định phòng dịch, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng...

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, tỉnh quán triệt tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện "luồng xanh", xe cứu thương hoạt động vận chuyển hàng hóa, chở bệnh nhân chuyển viện, cấp cứu. Tại một số chốt kiểm soát dịch của tỉnh đã bố trí làn đường riêng cho xe "luồng xanh", xe công vụ. Tuy nhiên, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định phòng dịch sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đối với xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu, chuyển viện ra, vào địa bàn tỉnh phải có giấy chuyển viện của cơ sở y tế theo quy định. Các nhà xe phải ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch...

Hiện nay, lực lượng Công an Nam Định luôn coi trọng và nâng cao cảnh giác các công tác trên tuyến đầu phòng, chống dịch, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19./.

MẠNH NGHIỆP

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu