01:50 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nam Định: Tiêu hủy 7 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

07:06 13/01/2018

(THPL) - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện, bắt giữ 7 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Theo báo CAND, 700 kg sản phẩm động vật (ruột non lợn) này được đóng vào 11 thùng xốp, được cấp đông bằng đá. Khi mở các thùng xốp kiểm tra thực tế, toàn bộ số lòng đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, đang trong thời kỳ phân hủy. 

Chủ hàng là Nguyễn Minh Tiến, 30 tuổi, trú tại xóm 4 xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu không xuất trình được thủ tục, giấy tờ liên quan đến lô hàng theo quy định.

noi-tang
Số nội tạng động vật bị thu giữ ở Nam Định. Ảnh: CAND

Theo khai nhận, số nội tạng động vật này được anh Tiến thu mua từ một số người dân ở các nơi trên địa bàn lân cận. Sau đó vận chuyển đi bán cho một cơ sở sản xuất xúc xích tại tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nam Định đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng.

Trước đó, theo báo Công lý, ngày 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Nẵng – Viêng Chăn (Lào) chở hơn 5 tạ nội tạng động vật hôi thối không rõ nguồn gốc.

Tiến hành dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe khách này đang chở 5 kiện hàng, chứa hơn 5 tạ nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Công Minh (SN 1969) không xuất trình được các loại hóa đơn, giấy tờ có liên quan tới số nội tạng trên. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu