Nam A Bank đồng hành xây dựng công trình bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định
(THPL) - Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm Cán bộ, Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Công trình như một điểm tựa tinh thần thiêng liêng, “ngôi nhà chung” sau 58 năm chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng biệt động anh hùng.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với tinh thần quả cảm, mưu trí, sẵn sàng hy sinh, các cán bộ, chiến sĩ biệt động trở thành biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự cống hiến thầm lặng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công trình Bia tưởng niệm được khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 với hai hạng mục chính là tấm bia đá và một bức phù điêu, được thiết kế trang nghiêm, hài hòa với không gian Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.
Đây không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc mà còn là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nơi kết tinh tình đồng chí, nghĩa đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh thầm lặng của cha anh.
Việc hoàn thành công trình Bia tưởng niệm đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (6/1/1946 – 6/1/2026) được xem như một “nén tâm nhang” thành kính của gần 1.700 hội viên, những cán bộ, chiến sĩ và cơ sở cách mạng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định dâng lên hương linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Đặc biệt, sau 58 năm, những chiến sĩ biệt động đã hy sinh tại năm mục tiêu trọng yếu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã có “ngôi nhà chung” tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Điều này đáp lại niềm mong mỏi khắc khoải của đồng đội và thân nhân các liệt sĩ. Đồng thời khẳng định trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con trung hiếu đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Bia tưởng niệm sẽ trở thành không gian sinh hoạt chính trị – văn hóa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống và hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Điểm nhấn là việc gắn kết giáo dục truyền thống với chuyển đổi số thông qua hệ thống mã QR, giúp người dân, cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ tiếp cận thông tin về các trận đánh tiêu biểu, những tập thể, cá nhân anh hùng của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định một cách trực quan, sinh động.
Công trình được triển khai với sự chung tay, đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị và các nguồn lực xã hội với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Nam A Bank đã đồng hành gần 60% tổng kinh phí xây dựng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.
Việc tham gia đồng hành xây dựng Bia tưởng niệm thể hiện trách nhiệm xã hội của Nam A Bank đối với cộng đồng, đồng thời là sự tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình của đất nước. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn, lan tỏa các giá trị nhân văn và phát triển bền vững mà Nam A Bank kiên trì thực hiện nhiều năm qua.
Đức Hoàng
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia