05:56 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mỹ đưa Triều Tiên, Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

10:54 25/09/2017

(THPL) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ 8 quốc gia, sau khi lệnh cấm trước đó hết hiệu lực.

Theo Reuters, ngày 24/9, Tổng thống Mỹ đã ký ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 8 nước gồm Triều Tiên, Iran, Chad, Libya, Syria, Venezuela, Yemen và Somalia.

Sắc lệnh cấm nhập cảnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10. Sắc lệnh là văn bản sửa đổi của sắc lệnh di trú ban đầu của Tổng thống Donald Trump vốn vấp phải nhiều thử thách tại tòa án.

Triều Tiên, Venezuela và Chad là 3 nước mới nhất bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh Mỹ. (REUTERS)

Sắc lệnh ban đầu nhằm vào các nước có đa số dân Hồi giáo, tuy nhiên sau khi sửa đổi đã bổ sung thêm Triều Tiên, Chad và Venezuela, trong khi bỏ Sudan. Công dân Iraq tuy không thuộc diện cấm nhập cảnh vào Mỹ theo sắc lệnh mới, song sẽ bị kiểm duyệt gắt gao.

Sắc lệnh nêu rõ: “Triều Tiên không hợp tác với chính phủ Mỹ ở nhiều lĩnh vực và không đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến chia sẻ thông tin”.

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã khuyến nghị ông Trump ký lệnh cấm nhập cảnh mới, nhắm tới công dân từ các nước từ chối chia sẻ thông tin với Mỹ hoặc chưa thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết.

Bình luận về sắc lệnh mới, trong dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản Twitter, Tổng thống Donald Trump viết: "Giúp nước Mỹ trở nên an toàn là ưu tiên số 1 của tôi. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận những công dân nước này nếu không thể rà soát lý lịch của họ một cách an toàn".

Theo AFP, các công dân từ Triều Tiên và Chad sẽ bị cấm hoàn toàn việc nhập cảnh vào Mỹ. Đối với Venezuela, Nhà Trắng chỉ cấm nhập cảnh đối với một số quan chức chính phủ và gia đình.

Các quốc gia còn lại trong lệnh cấm gồm Iran, Libya, Syria, Somalia và Yemen. Lệnh cấm mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10 và không ảnh hưởng tới thị thực đã được cấp trước đó. Một số trường hợp sẽ được miễn trừ.

Phát biểu với báo chí sau đó, một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết, hiện tại số công dân Triều Tiên đến Mỹ rất thấp. Hồi tháng 8, Mỹ cũng đã thông qua sắc lệnh cấm công dân của mình tới Triều Tiên kể từ ngày 1/9/2017.

Tòa án tối cao Mỹ vào ngày 10/10 tới sẽ xem xét liệu quy định mới có bị coi là phân biệt chủng tộc hay không.

Tuấn Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu