23:04 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mưa lũ tại miền Bắc gây sạt lở, khiến 2 người tử vong

15:44 14/09/2020

(THPL) - Theo ghi nhận, mưa lớn tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc trong hai ngày qua gây sạt lở, khiến hai người ở Hà Giang, Vĩnh Phúc tử vong.

Trong hai ngày 12-13/9, cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa tại Vị Xuyên (Hà Giang), Đại Từ (Thái Nguyên), Phúc Yên (Vĩnh Phúc), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trên 100 mm.

Một nhà xưởng ở thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang bị vùi lấp sáng 13/9. Ảnh: Văn Long.

Sáng 13/9 tại Hà Giang, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, tình trạng sạt lở vùi lấp ngôi nhà ở thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang khiến một học sinh lớp 8 tử vong. Một nhà xưởng cùng thị trấn bị đất đá vùi lấp, 3 ha lúa ngập úng.

Sáng 13/9 tại Vĩnh Phúc, hàng trăm khối đất đá đổ xuống quốc lộ 2B đi thị trấn Tam Đảo làm giao thông tê liệt. Chính quyền địa phương đã huy động máy móc san gạt đất đá, đến chiều tối cùng ngày mới thông đường.

Trận mưa giông sáng 13/9 cũng khiến anh Lê Văn Hùng, 33 tuổi, ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, bị sét đánh tử vong.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chi cục trưởng Quản lý đường bộ I.2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sáng 14/9 tại Điện Biên, khoảng 1.700 m3 bùn đất tràn xuống lòng đường gây ách tắc quốc lộ 279, địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên.

Đơn vị đang cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, huy động máy móc san gạt bùn đất. Quốc lộ 279 hướng TP Điện Biên Phủ - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, hàng trăm phương tiện không thể lưu thông.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo chiều 14/9 vùng núi Bắc Bộ có mưa to cục bộ, lượng mưa 40-60 mm. Các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, theo Vnexpress.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu