20:53 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mưa lớn khiến Hà Giang ngập trong nước, thiệt hại nặng về người và tài sản

13:48 21/07/2020

(THPL) - Mưa liên tục vào đêm 20/7 và rạng sáng ngày 21/7 khiến thành phố Hà Giang ngập trong nước, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đêm 20/7 và rạng sáng 21/7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn. Lượng mưa tính đến 7h ngày 21/7 tại Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên 112mm; Tp Hà Giang 220mm; Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên 253mm; Cao Bộ, huyện Vị Xuyên 286mm; Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì 83mm, các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm.

Tại huyện Hoàng Su Phì mưa lớn đã khiến 2 mẹ con một gia đình tử vong, 1 người bị thương, 1 ngôi nhà bị đá vùi lấp ở xã Bản Nhùng. Nhiều ngôi nhà, nhiều khu vực tại thành phố Hà Giang bị ngập sâu khoảng hơn 1m, tại huyện Bắc Mê có 5 thôn của xã Yên Định bị ngập.

Ngoài ra, mưa lớn ở Hà Giang cũng khiến một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Giang bị ngập úng. Cụ thể, tại khu vực trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2m; tại phường Ngọc Hà ngập khu vực tổ 2, 3 tổ 7; tại phường Trần Phú ngập khu vực tổ 2,3,4,12,13,14,15,16, mực nước ngập 1,2 m… Hiện nay, vẫn còn 120 hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Giang bị nước bao vây khiến việc đi lại, dịch chuyển tài sản gặp nhiều khó khăn, theo báo Nông nghiệp VN đưa tin.

TP Hà Giang chìm trong biển nước (Nguồn: Internet)

Về nông nghiệp, tại huyện Hoàng Su Phì : Xã Tả Sử Choóng: 4 hộ bị sạt lở ruộng thiệt hại diện tích đất lúa đã cấy khoảng 0,1 ha. Tại xã Bản Nhùng sạt taluy dương 01 hộ sạt ruộng khoảng 500 m2. Nhiều diện tích cây trồng tại TP Hà Giang cũng bị ngập sâu và hiện đang thống kê thiệt hại.

Nhận được thông tin, Lãnh đạo Ban chỉ huy tỉnh đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Thành phố Hà Giang tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoàng Su Phì đã cử lực lượng đến địa bàn xã bản Nhùng thăm hỏi động viên và chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Sở Công thương tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên Sông Miện, Sông Lô. Hiện nay, Nhà máy thủy điện Sông Lô 2, Sông Lô 4 đã mở toàn bộ các cửa xả.

Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều điểm ở Tp Lào Cai (Nguồn: báo Giao thông)

Cũng trong đêm 20/7, trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập úng, tại các tuyến đường Lê Thanh; 30.4; Võ Nguyên Giáp; Nhạc Sơn; Trần Hưng Đạo bùn đất tràn ra đường với khối lượng tương đối lớn gây cản trở giao thông.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số điểm hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước và ảnh hưởng của một số dự án đang triển khai trong quá trình phát triển đô thị.

Theo báo Giao thông cho hay, ngay sau khi mưa dứt, UBND thành phố đã khẩn trương chỉ đạo phòng ban chuyên môn, UBND các xã phường chủ động kiểm tra rà soát và khắc phục kịp thời.

Dự kiến toàn bộ khối lượng bùn đất tràn ra đường sẽ được thu gom khắc phục xong trong sáng ngày 21/7.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu