22:47 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung

16:01 15/10/2022

(THPL) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to, gây ngập lụt và chia cắt giao thông tại nhiều tuyến phố. Tại Đà Nẵng, dọc theo các tuyến phố chính là ngổn ngang xe cộ bị chết máy, hư hỏng do bị mưa lũ nhấn chìm trong đêm 14/10 và rạng sáng ngày 15/10.

Từ tối ngày 14/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Đà Nẵng phải hứng chịu những đợt mưa lớn liên tục. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố bị nhấn chìm trong biển nước. Nhiều khu dân cư bị nước lũ bao vây, chia cắt. Lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng đã phải "trực chiến" suốt đêm qua và rạng sáng nay để cứu trợ, di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt

Báo VTV News đưa tin, từ sáng ngày 15/10, nước đã rút ở một số khu vực. Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để sinh hoạt trở lại. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất là hàng trăm chiếc ô tô bị ngập, nằm la liệt dọc theo các tuyến đường. Các tuyến phố Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, 30/4, 2/9 nhiều xe kể cả xe bus, xe cứu hộ nằm bất động. Số ô tô này bị ngập nặng nhất vào thời điểm 19h ngày 14/10 khi cường độ cơn mưa đạt đỉnh. Nhiều người phải thoát thân, bỏ lại ô tô giữa đường.

Tại Thừa Thiên Huế, áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10 đều trên 200 mm, cá biệt tại Bạch Mã hơn 500 mm. Ước tính có hơn 11.200 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,3m - 0,8m. Nhiều khu vực thấp trũng và các tuyến đường liên thôn, liên xã ở các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền bị ngập sâu từ 0,5 - 0,8m. Các tuyến Quốc Lộ qua địa bàn Thừa Thiên Huế cũng bị chia cắt ở nhiều đoạn.

Tại Quảng Nam, mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 14B bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng. Tại cầu Suối Mơ, huyện Đại Lộc, nước chảy mạnh cuốn trôi một nửa mặt đường tại mố cầu tạo nên hố lớn, các phương tiện không lưu thông được. Hiện địa phương đang tập trung thiết bị để khắc phục điểm sạt lở nặng này.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân ra khỏi khu vực bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN

Tại Quảng Trị, mưa lớn từ tối 14/10 đến sáng 15/10 với lượng mưa phổ biến từ 90mm - 400mm. Đặc biệt, ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông có những điểm mưa lên đến hơn 400mm. Sông Thạch Hãn qua địa bàn huyện ĐaKrông đã trên mức báo động 3. Tại xã Triệu Nguyên, Ba Lòng, nước sông dâng cao gây ngập lụt và chia cắt hơn 1.000 hộ dân. Nước ngập qua tràn Ba Lòng hơn 3m nước. Người dân đã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Huyện ĐaKrông có 154 ngầm tràn đã bị ngập, trong đó có hơn 50 ngầm tràn nối liền với bên ngoài bị ngập, có nơi ngập sâu hơn 3m nước, chia cắt hàng ngàn hộ dân. Quốc lộ 15D bị chia cắt, tuyến đường Hồ Chí Minh bị chia cắt 2 điểm.

Còn đối với huyện Hướng Hóa Từ mưa to nên các điểm cầu tràn đã ngập nước chia cắt trên các tuyến đường tỉnh lộ 586, 587 đường vào xã Húc, đường vào xã Hướng Sơn. Huyện ĐaKrông và Hướng Hóa đã di dời hơn 300 hộ dân. Huyện ĐaKrông đã cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay. Các phương án ứng phó với mưa lũ, đang được các địa phương ở tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 12h30 trưa 15/10, mưa lũ ở Đà Nẵng đã khiến 4 người chết. Đồng thời, địa phương ghi nhận gần 3.900 ngôi nhà bị ngập sâu 0,4-1 m. Hiện, nước trên các tuyến đường và một số khu dân cư đã rút.

Trong khi đó, mưa lũ kéo dài hai ngày qua cũng khiến 11.200 ngôi nhà ở Thừa Thiên - Huế bị ngập sâu 0,3-0,8 m; hàng chục điểm giao thông ngập 0,4-0,7 m. Tại Quảng Trị, gần 700 ngôi nhà bị ngập sâu 0,3-0,5 m tập trung ở huyện Hải Lăng; 19 điểm giao thông qua địa phương ngập tới 0,6-1,5 m.

Về tình hình thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay đang có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Philippin. Dự báo vào khoảng ngày 16-17/10 áp thấp này sẽ di chuyển vào biển Đông, khả năng cao trở thành cơn bão số 6.

Bên cạnh đó, hiện nay, bộ phận áp cao lục địa ở phía nam Trung Quốc đang có dịch dần xuống phía nam, dự báo khoảng từ ngày 16/10, bộ phận không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, duy trì thời tiết nắng khô trong những ngày vừa qua ở Bắc Bộ. Không khí lạnh cũng có khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão số 6 sắp tới khiến cho các diễn biến về bão trên Biển Đông trong những ngày tới còn rất phức tạp.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về xu thế thiên tai từ nay đến hết năm 2022:Trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 01/2023 với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần với xác xuất khoảng từ 50-60%. Từ nay đến tháng 4/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 03-05 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 02 hoặc 03 cơn tập trung chính ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ.

Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022. Tháng 01/2023 vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông có thể ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh phía Nam của Việt Nam.

Tuấn Minh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu