Mùa lễ hội, trẻ em cũng bị mồi chài vào "sới bạc"
(THPL) - Đầu xuân, hàng trăm lễ hội truyền thống diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Bên cạnh phần lễ mang đậm bản sắc văn hóa phong tục địa phương thì ở phần hội, xuất hiện tình trạng cờ bạc, cá độ, vui chơi có thưởng… thu hút đông người, kể cả trẻ em.
Tại các lễ hội ở một số huyện ngoại thành Hà Nội như: Thanh Oai, Hoài Đức, Thường Tín… chúng tôi không khỏi “giật mình” khi thấy trò "đỏ đen" úp xu, xúc xắc, xóc đĩa, tôm, cua, cá… cuốn hút rất nhiều người, trong đó có phần đông trẻ em, thanh thiếu niên địa phương.

Theo quan sát của PV Thương hiệu và Pháp luật, một số trò đỏ đen được biến tướng thành trò chơi ăn tiền thì phần lớn là lừa đảo. Một người chủ đứng ra tổ chức chơi, xung quanh có khoảng 4 -5 thanh niên, phụ nữ đứng thả tiền chơi, nhằm mục đích “cò mồi” khách. Những người đánh này liên tục được nhiều tiền để khách xem thấy “ngứa chân, ngứa tay” rút tiền trong ví ra thả theo, nhiều khách bị cuốn vào đam mê muốn gỡ, đến lúc hết cả ví tiền lúc nào không hay.

Chiêu bài của đội chủ “vui chơi có thưởng” là lúc đầu cố gắng bẫy con mồi là khách hàng vào chơi, và chúng cho ăn vài chục đến vài trăm ngàn đồng, khách chơi thấy dễ ăn, càng muốn đánh để ăn to nữa, nhưng về sau khách càng chơi càng thua bởi các thủ đoạn lừa bịp của chúng.

Điều đáng nói, phần đông là trẻ em, thanh thiếu niên từ 10 đến 16 tuổi, đang cắp sách tới trường, kém hiểu biết bị mắc lừa và cuốn hút vào trò “đỏ đen” tại một số lễ hội khu vực ngoại thành.


Trường hợp em M, Tết Đinh Dậu vừa rồi được dăm bảy trăm ngàn đồng tiền mừng tuổi tiết kiệm. Em mang ra để ăn quà, tiêu vặt trong lễ hội làng, nhưng thấy một số bạn cùng lứa tuổi thả tiền vào trò vui chơi có thưởng tôm, cua, cá…kiếm tiền quá dễ dàng quá. Em M cũng thả theo. Lúc đầu đỏ, tiền trong tay M đã lên cả triệu đồng, nhưng do ham mê chơi tiếp, số tiền mang theo hết lúc nào không biết.
Nhiều ý kiến người dân kiến nghị các cơ quan chức năng địa phương nơi có lễ hội cần siết chặt hơn nữa các trò vui chơi có thưởng dưới hình thức cờ bạc, đỏ đen... để các lễ hội dịp đầu xuân năm mới luôn diễn ra lành mạnh.
Nguyễn Hiếu
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia