05:55 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

MTV Band tái xuất, khẳng định "chưa hề có cuộc chia ly"

17:53 03/01/2021

(THPL) - "MTV Band - Âm nhạc không giới hạn" là dự án mới khẳng định, MTV chưa hề có cuộc chia ly nào.

MTV là một trong nhiều nhóm nhạc được hình thành từ thời kì vàng son của âm nhạc Việt Nam nói chung và phong trào ban nhóm đặc biệt là các nhóm nhạc trẻ nói riêng. Trải qua 20 năm với một vài giai đoạn có hưng thịnh, có thoái trào, các ban nhóm đã buộc phải nói lời chia tay và vào năm 2007, MTV cũng từng nói lời tạm biệt.

Tuy mỗi người khi tách ra đều có những định hướng riêng nhưng đến năm 2011, MTV với 3 thành viên: Lê Minh, Anh Tuấn, Thiên Vương đã quyết định tái hợp bởi họ nhận ra “không thể sống thiếu nhau”.

Trong suốt 20 năm làm nghề, những lần thay đổi thành viên, nhiều sóng gió trong sự nghiệp nhưng đến nay MTV đang dần khẳng định sự bền vững và kiên cường. Thay vì loay hoay với sự nhiễu loạn của thị trường âm nhạc, sân khấu biểu diễn… do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cộng với tin đồn nhóm đã tan rã khiến các thành viên càng quyết tâm làm điều gì đó mới mẻ, gần gũi với khán giả để được thỏa mãn đam mê, lửa sáng tạo cũng như là lời khẳng định, MTV chưa hề có cuộc chia ly nào. Và, MTV Band - Âm nhạc không giới hạn được ra đời từ đó.

Nếu như trước kia, không chỉ được đánh giá cao về tài năng âm nhạc, MTV còn là nhóm nhạc được biết đến là hiện tượng luôn đi trước xu thế. Không ngại làm mới mình, không ngại thử sức với các màu sắc, phong cách âm nhạc khác nhau… nên Âm nhạc không giới hạn đích thực là một sự thử thách cho chính bản thân các thành viên trong nhóm.

Làm thế nào để không bị nhàm chán, làm thế nào để không bị cũ kĩ nhưng vẫn là một MTV như khán giả từng biết đến và giữ cho âm nhạc với khán giả không hề có khoảng cách - đó là một bài toán khó nhưng MTV cùng nhà sản xuất âm nhạc Hiếu Trần đã tìm ra lời giải.

Nói về dự án, Thiên Vương - “em út” của nhóm chia sẻ: “Không phải trên sân khấu mà trong một không gian ấm cúng nhưng nếu là những nhạc cụ như chúng ta vẫn thấy, vẫn chơi thì MTV sẽ bị xem là chạy theo những gì nghệ sĩ khác đang làm. Thế nên, chúng tôi quyết định “chơi khó” chính mình khi sử dụng tất cả các dụng cụ đời thường có thể phát ra âm thanh làm nhạc cụ bên cạnh một vài “món” cơ bản.

Trên thế giới, nhiều người cũng đã làm rồi nhưng hiện thực hóa điều này ở Việt Nam lại không dễ vì phải viết lại toàn bộ tổng phổ cho ca khúc, phải lựa chọn chính xác công cụ gì cho mỗi bài, phải phân chia hợp lý sự xuất hiện của chúng rồi cả từng câu hát, câu bè cho mỗi người mà không phải ai cũng có thể làm.

Khi chia sẻ ý tưởng này với đồng nghiệp, nhiều người… không hiểu chúng tôi đang nói gì và sẽ làm gì. Thú thực, bản thân MTV cũng rất lo lắng vì sợ mình làm không tới. Nhưng đến giờ, chúng tôi đã hoàn thiện 5 tập và tự tin hơn nhiều để thực hiện tiếp tục rồi”.

MTV và khách mời Lam Trường

Khi tất cả các thành viên cũng như giám đốc âm nhạc - nhà sản xuất âm nhạc Hiếu Trần quyết định cùng thực hiện cho đến khi hoàn thiện thời gian đều rất gấp rút, gói gọn trong chưa đầy 3 tuần. Trong thời gian đó, ngoài việc chọn bài, lên lịch tập luyện cùng khách mời và quay cùng trong một ngày, MTV phải lựa chọn các dụng cụ phù hợp: từ cây bút, chiếc đàn đồ chơi, ly nước... đến sáng chế ra “nhạc cụ” phát ra tiếng mưa, tiếng nước chảy… và Hiếu Trần đã phải dành trọn 72 tiếng không ngủ để viết lại tổng phổ. MTV cùng các nhạc công mất hơn 12 tiếng để tập luyện và ngày hôm sau thu âm, ghi hình ngay.

“Ngày khi toàn bộ mọi thứ đã được định hình, anh em cũng rất hứng khởi, anh Lam Trường, Phương Vy, Lân Nhã, rapper Young Uno cũng đều hào hứng với dự án khi được mời nên chúng tôi không chần chừ gì nữa, dẹp hết mọi lo lắng sang một bên để bắt tay vào sản xuất ngay.

Đây cũng là một món quà gửi đến quý khán giả ngay đầu năm mới 2021 với hi vọng tinh thần âm nhạc chúng tôi gửi gắm trong dự án sẽ phần nào mang đến không khí trong lành, tươi mới, xua tan đi những u ám mà một năm không mấy thuận hòa đã xảy ra” - Lê Minh bày tỏ.

Tuy thời gian gấp rút nhưng MTV không hề tỏ ra hời hợt mà sự chỉn chu được thể hiện trong mỗi câu hát, âm thanh, câu bè… và chỉ khi thực sự hài lòng mới thôi. Để hoàn thành 5 ca khúc đầu tiên trong dự án, MTV mất 21 giờ liên tục trong phòng thu để set từng vị trí của micro, nhạc cụ, nghệ sĩ… và thu live bên cạnh việc sắp xếp lịch đối với các khách mời. Mỗi ca khúc đều sẽ chỉ lấy bản one take cả hình và âm thanh nên một chút sai sót nhỏ đều sẽ phải làm lại từ đầu.

“Ca khúc cuối cùng của buổi sản xuất hôm đó cũng là ca khúc “khó nhằn” nhất kết thúc vào lúc 3h sáng hôm sau. Lúc đó không chỉ về thể lực mà giọng hát của mọi người đều gần như đã… kiệt quệ rồi. Thậm chí, đã có lúc nghĩ sẽ phải để dành cho lần sản xuất kế tiếp nhưng sau lần thứ 6 hay 7 gì đó, mọi người đều quyết tâm làm nốt lần cuối, nếu không được sẽ dừng tại đó. Có lẽ đều chung một cảm giác sẽ rất tiếc khi không thực hiện được nên lần ghi hình cuối cùng cho ca khúc ấy lại là bản hoàn hảo nhất mà chúng tôi thực hiện” - Anh Tuấn kể lại.

Tập 1 của dự án MTV Band - Âm nhạc không giới hạn phát sóng tối 2/1 có sự xuất hiện của ca sĩ Phương Vy với bài hát “Khi ta 20” - một trong nhiều bài hit của nữ ca sĩ. Con số 20 cũng đánh dấu cho chặng đường 20 năm kể từ khi ra đời của MTV Band.

Ở tập thứ 2, khán giả sẽ được đón nghe bản phối mới ca khúc đình đám “Mưa phi trường” gắn với tên tuổi “anh Hai” Lam Trường. Tập thứ 3 của dự án là ca khúc “Trở về” của nhạc sĩ Nguyễn Dân. Đây là ca khúc đánh dấu cho sự tái hợp của MTV năm 2011 nên nó mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với nhóm.

Khách mời tiếp theo là Lân Nhã trong tập thứ 4 cùng ca khúc “Ngôi sao nhỏ nhoi” cũng là một trong nhiều ca khúc được yêu thích của MTV. Tập 5 “Nguyện cầu cho nhân duyên” - cũng là ca khúc làm khó MTV cùng các khách mời nhất có sự xuất hiện của rapper đình đám Young Uno. 

Dự án sẽ được tiếp tục sản xuất các số tiếp theo với các khách mời dự kiến: Phan Đinh Tùng, Phương Thanh, Cece Trương… và nhiều nghệ sĩ khác.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu