15:30 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Một số mẫu ô tô tiết kiệm nhiên liệu và tốt cho môi trường

13:43 05/06/2022

(THPL) - Khi giá xăng tiếp tục tăng chóng mặt, bạn có thể đang suy nghĩ về việc tìm mua một loại xe tiết kiệm xăng. Dưới đây là những mẫu xe ô tô không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể mà chúng còn tốt hơn cho môi trường.

Honda Civic 2022

Honda Civic thế hệ thứ 11 ra mắt vào năm 2021 với ngoại thất khiêm tốn và nội thất đẹp. Động cơ tiêu chuẩn là loại 4 xi-lanh 2,0 lít hút khí tự nhiên, nhưng EPA đánh giá động cơ 1,5 lít tăng áp có công suất 180 mã lực cao hơn một chút về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Civic 2022

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Civic 2022 là 6,53 lít/100 km (đường hỗn hợp), 7,12 lít/100 km (đường đô thị) và 5,6 lít/100 km (đường cao tốc).Hyundai Elantra Hybrid 2022

Một mẫu ô tô mới tiết kiệm xăng tốt nhất là Hyundai Elantra Hybrid 2022. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc sedan chạy bằng xăng hiệu quả, giá cả phải chăng thì chiếc xe mới giá rẻ này là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Xe có động cơ điện và động cơ xăng 1,6 lít 4 xi-lanh 139 mã lực. Elantra Hybrid cũng chỉ tiêu thụ 4,43 lít xăng/100km đường thành phố và 4,2 lít/100km đường cao tốc.

Honda Insight 2022

Đáng ngạc nhiên, Honda Insight 2022 có trong danh sách những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất của US News vào năm 2022. Chiếc xe mới này có mức tiêu thụ xăng ấn tượng, ước tính chỉ 4,3 lít/100km trong thành phố và 4,8 lít/100km trên đường cao tốc. Dưới mui xe là động cơ 4 xi-lanh Atkinson 1,5 lít với một mô-tơ điện sản sinh mã lực và mô-men xoắn tuyệt vời.

Mitsubishi Mirage 2022

Theo Motor1, đương kim vô địch về tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ đốt trong hoàn toàn là Mitsubishi Mirage. Mức tiêu hao nhiên liệu của Mitsubishi Mirage 2022 là 6 lít/100 km (đường hỗn hợp), 6,5 lít/100 km (đường đô thị) và 5,47 lít/100 km (đường cao tốc).

Mitsubishi Mirage 2022

Xe được trang bị động cơ 3 xi-lanh 1,2 lít, chỉ tạo ra công suất 78 mã lực. Xe mang đến cho người dùng hai kiểu hộp số khá phổ biến là là số tự động vô cấp CVT mượt mà và số sàn 5 cấp linh hoạt.

Hyundai Elantra 2022

Elantra mang đến kiểu dáng đặc biệt với không gian nội thất ấn tượng và hàng loạt tính năng tiêu chuẩn như màn hình cảm ứng 8 inch và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Cụ thể, mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Elantra 2022 là 6,35 lít/100 km (đường hỗn hợp), 7,12 lít/100 km (đường đô thị) và 5,47 lít/100 km (đường cao tốc).

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 4 xi-lanh 2,0 lít, tạo công suất 147 mã lực. Ở phiên bản SE cơ bản, giá khởi điểm của xe từ 20.995 USD.

Toyota Camry Hybrid 2022

Toyota Camry Hybrid chỉ tốn 4,6 lít/100km đường thành phố và 4,4 lít/100km đường cao tốc theo tiêu chuẩn EPA. Bên cạnh đó, Toyota Camry 2022 được chú ý khi có nội thất thoải mái, hiện đại, không gian cốp xe rộng rãi. Xe được trang bị động cơ hybrid 2,5 lít 4 xi-lanh.

Toyota Camry Hybrid 2022

Ngoài ra, theo US News, Camry Hybrid là một trong những ứng cử viên lọt vào vòng chung kết cho giải thưởng 'Xe điện hoặc xe hybrid tốt nhất năm 2022' vì nhiều lý do khác nhau.

Toyota Prius 2022

Toyota Prius là một chiếc xe cổ điển thực sự. Nó là chiếc xe đầu tiên bắt đầu cuộc cách mạng xe hybrid. Ở phiên bản đời mới 2022, mẫu xe này chỉ tiêu thụ khoảng trên dưới 4 lít xăng/100km đường phố và 5,4 lít/100km đường cao tốc. Các mẫu xe Toyota Prius mới cũng đi kèm với động cơ 1,8 lít 4 xi-lanh với Hệ thống truyền động liên tục được điều khiển điện tử (ECVT) và cung cấp mô-men xoắn 105 lb-ft.

Kia Rio 2022

Rio được coi là một trong những chiếc xe tiết kiệm xăng nhất của Kia. Đây cũng là chiếc xe ít tốn kém nhất của công ty. Xe có giá khởi điểm từ 17.275 USD cho mẫu LX. Chiếc sedan này được trang bị động cơ 4 xi-lanh 1,6 lít công suất chỉ 120 mã lực, kết nối với hộp số vô cấp CVT.

Kia Rio 2022

Mức tiêu hao nhiên liệu của Kia Rio 2022 là 6,53 lít/100 km (đường hỗn hợp), 7,12 lít/100 km (đường đô thị) và 5,73 lít/100 km (đường cao tốc).

Hyundai Accent 2022

Nếu kiểu dáng của Kia Rio không hấp dẫn bạn, thì Accent là người anh em song sinh của nó đến từ Hyundai. Cả hai đều sở hữu động cơ 1,6 lít với hộp số tự động CVT và cùng mức tiêu hao nhiên liệu.

Theo đó, mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent 2022 là 6,53 lít/100 km (đường hỗn hợp), 7,12 lít/100 km (đường đô thị) và 5,73 lít/100 km (đường cao tốc).

Hyundai Ioniq 2022

Vị trí đầu bảng thuộc về Hyundai Ioniq 2022. US News đã trao giải Ioniq cho chiếc xe chạy bằng xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay. Nhờ động cơ 4 xi-lanh 1,6 lít và mô-tơ điện, Ioniq đạt mức chỉ tiêu thụ 4,05 lít xăng/100km đường thành phố và 3,9 lít/100k đường cao tốc. Nó là phương tiện hoàn hảo cho những người lái xe đường dài hoặc thường xuyên đi đường trường.

Lưu Kỳ (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu