20:42 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Một ca xuất cảnh đi Nhật dương tính SARS-CoV-2 khi test nhanh

16:59 23/09/2020

(THPL) - Sáng 23/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội trực tuyến phiên thứ 65, ông Trương Quang Việt – Phó giám đốc Phụ trách CDC Hà Nội cho biết, thành phố đã ghi nhận một trường hợp đi từ sân bay Hà Nội sang Nhật Bản được test nhanh COVID-19 và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 22/9, thành phố Hà Nội có ghi nhận một trường hợp từ Hà Nội đi sang Nhật ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại sân bay Nhật Bản, trường hợp này được test nhanh và kết quả dương tính với COVID-19. Phía Nhật Bản cho biết, 10 ngày sau sẽ thông báo kết quả xét nghiệm PCR với trường hợp này.

Trước đó, một cô gái có tên là Đ.Q, 25 tuổi ở Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8/9 sau khi nhập cảnh tại Pháp, ngay lập tức Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành điều tra dịch tễ.

Ngày 20/8, hai hành khách Việt Nam trên chuyến bay VN416 từ Nội Bài (Hà Nội) đi Hàn Quốc cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi hạ cánh xuống sân bay Incheon.

Một ca xuất cảnh đi Nhật dương tính SARS-CoV-2 khi test nhanh (ảnh minh họa)

Theo báo Gia đình và xã hội, liên quan test thử COVID-19, trong chiều nay (23/9), CDC Hà Nội sẽ tiến hành đàm phán mua sắm 10.000 test PCR để phục vụ công tác xét nghiệm cho các trường hợp nhập cảnh khi mở đường bay thương mại.

Ông Việt khẳng định, việc mua sắm đảm bảo được thực hiện đúng quy định, đấu thầu đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Được biết, cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã qua 36 ngày không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Lũy tích đợt 3 (từ ngày 25/7 đến nay), có 42 ca mắc và chưa có ca tử vong. Trong đó, 11 ca ngoài cộng đồng và 31 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Báo VTV online đưa tin, thông tin thêm về 3 ca dương tính cách ly ngay sau khi nhập cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết thêm, bệnh nhân 1064 (nam, 37 tuổi, địa chỉ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); bệnh nhân 1065 (nam, 41 tuổi, địa chỉ: huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk); bệnh nhân 1066 (nam, 38 tuổi, địa chỉ: huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Cả 3 bệnh nhân từ Uzbekistan nhập cảnh về Việt Nam ngày 2/9/2020, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 3 - 4/9/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả tất cả đều âm tính. Ngày 15 - 16/9/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả, 3 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu