16:59 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Móng Cái: Tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung lần thứ 15 năm 2023

16:07 30/11/2023

(THPL) - Sáng 30/11, tại thành phố Móng Cái tưng bừng khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung 2023, thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển kinh tế, tình hữu nghị. Đây là Hội chợ lần thứ 15 được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Sáng nay, tại thành phố Móng Cái, đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung lần thứ 15 năm 2023. Hội chợ diễn ra từ ngày 30/11 – 4/12/2023, với chủ đề: “Hợp tác hữu nghị - Liên kết phát triển”, Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) (là hoạt động thuộc Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023).

Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Truyền thông TP Móng Cái, với 400 gian hàng, giới thiệu trên 2.000 sản phẩm nông sản tiêu biểu, OCOP của hơn 30 tỉnh, thành của Việt Nam và Trung Quốc. Sau 3 năm gián đoạn vì Covid, hội chợ được tổ chức trở lại là niềm mong mỏi của nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn đại biểu, lãnh đạo các bộ giữa hai nước Việt - Trung đến dự khai mạc.

Đến dự có ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục Trưởng Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương; ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Lê Thanh Hoà, Cục phó Cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) có ông Bùi Văn Khắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có ông Tạ Nhật Vạn, Phó Giám đốc Ty Văn hoá và Du lịch Khu tự trị dân tộc choang Quảng Tây; ông Hoàng Gia Sinh, Tuần sát viên cấp 2, Ty thương vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; ông Phó Chính Hoa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thành uỷ thành phố Phòng Thành Cảng.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định trong quá trình chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn không ngừng chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nhà đầu tư, đối tác, địa phương Trung Quốc và dành sự quan tâm ưu tiên đặc biệt. Trung Quốc cũng là đối tác đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Quảng Ninh với 92 dự án, chiếm tỷ trọng 47,42% vốn đăng ký trong tổng số 172 dự án FDI tại Quảng Ninh.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, phát biểu nhấn mạnh, hội chợ là hoạt động thường niên mở ra nhiều mở cơ hội hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế tại cửa ngõ Móng Cái.

"Hội chợ là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết mở rộng thị trường. Thông qua các hoạt động tại hội chợ sẽ làm làm phong phú hơn nữa bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của nhân dân hai bên biên giới, tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ láng giềng, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương biên giới đi vào thực chất, chiều sâu và hiệu quả, góp phần vào sự thịnh vượng chung của mỗi địa phương, mỗi quốc gia".

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là sự tiếp nối với bước phát triển mới, cao hơn trong mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Quảng Ninh và các đối tác Trung Quốc vốn đã rất chặt chẽ, sâu rộng. Đây là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập khuôn khổ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Những năm gần đây, Quảng Ninh đang được biết đến là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược (gồm cả đường bộ cao tốc, đường hàng không, đường thủy - hàng hải quốc tế), hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng logistics, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng dịch vụ, du lịch, hạ tầng đô thị.

Đoàn đại biểu tham quan các khu triển lãm, gian hàng của Việt Nam và Trung Quốc tại hội chợ.

Về phía Trung Quốc Ông Hoàng Gia Sinh, Tuần sát viên cấp 2, Ty thương vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đề nghị hai bên cùng nhau hoàn thiện chính sách mở cửa ven biên giới, đi sâu giao lưu và hợp tác, mở rộng hợp tác thương mại, hướng đến các mặt hàng như sản phẩm nông, thủy sản và hoa quả, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trang phục dệt may, thông tin điện tử, y dược, chế biến biên mậu, chuỗi đông lạnh hải sản, logistics cửa khẩu...

Bên cạnh đó, ông Sinh cũng đề nghị hai bên cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp với phạm vi sâu rộng hơn, ủng hộ doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư nông nghiệp, triển khai hoạt động thăm quan mô hình nông nghiệp, giao lưu kỹ thuật nông nghiệp, bồi dưỡng đào tạo nhân tài, khai thác tài nguyên nông nghiệp, chế biến nông sản qua biên giới tại Việt Nam, củng cố, xây dựng nhiều mặt hàng nông sản có chất lượng tốt xuất nhập khẩu sang hai bên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cùng các đoàn đi thăm các gian hàng. 

Đến với Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố của Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương và kết nối tìm kiếm thị trường tiêu thụ sang thị trường Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc. Đây cũng là sân chơi để giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm; Tìm kiếm thông tin xây dựng thị trường sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và ký kết các hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm, hợp tác phát triển sản phẩm thương mại - du lịch...

Sản phẩm Trà Hoa Vàng được câp giấy chứng nhận OCOP 5 sao.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc nhận diện thương hiệu, chất lượng hàng hóa; trao đổi, hợp tác; tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường, cùng góp phần xây dựng mối quan hệ kinh tế - văn hóa tốt đẹp giữa hai địa phương biên giới Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc.

Hàng nông sản của Việt Nam được nhiều nước tin dùng.Khách hàng Việt yêu thích các mặt hàng Trung.

Nam Tiến

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu