22:00 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mở bán vé máy bay Tết 2018 từ ngày 27/9

16:22 27/09/2017

(THPL) - Lần lượt các hãng hàng không nội địa thông báo mở bán vé và tăng cường chuyến bay dịp Tết nguyên đán 2018.

Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, ngày mà những người con xa quê hương có dịp về đoàn viên cùng gia đình. Tuy nhiên, việc di chuyển luôn là nỗi bận tâm hàng đầu. Ngày nghỉ ít, di chuyển bằng phương tiện truyền thống thì ngày nghỉ sẽ không còn nhiều và vé máy bay trở thành lựa chọn ưu tiên nhất.

Các hãng hàng không đang tích cực chuẩn bị cho dịp cao điểm Tết nguyên đán 2018. 

Năm nay, mặc dù chưa đến Rằm tháng 8, cả ba hãng hàng không nội địa đã thông báo mở bán vé Tết. Việc mở bán sớm được kỳ vọng sẽ giúp hành khách mua vé giá dễ chịu hơn, tránh tình trạng khan hiếm; đồng thời cũng để các hãng cân đối cung cầu và chuẩn bị điều chỉnh tăng tải, nếu cần.

Theo thông báo, bắt đầu từ 27/9, vé máy bay nội địa dịp Tết nguyên đán 2018 đã được hai hãng hàng không này cung ứng, với tổng số khoảng 2 triệu vé.

Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 1,4 triệu ghế trên toàn mạng nội địa.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 31/1/2018 đến 2/3/2018 (tức từ 15 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng), Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 1,4 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng hơn 127.700 ghế (tương đương 694 chuyến bay) so sánh cùng kỳ.

Jetstar Pacific cũng mở bán gần 540.000 chỗ để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này.

Dự kiến, số lượng ghế phân bổ cho các trục bay chính như sau:

Hà Nội - Sài Gòn hơn 400.000 ghế với 193 chuyến cả 2 chiều. Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại cũng hơn 100.000 ghế với 37 chuyến bay; Sài Gòn - Đà Nẵng gần 200.000 ghế với 100 chuyến bay.

Các trục bay lẻ sẽ có hơn 163.000 ghế. Lượng ghế dự kiến cho khách du lịch lên tới 381.972 ghế trong 193 chuyến bay. 

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm nay dự kiến từ 15/2 đến 21/2/2018, tức 1 tuần, từ 30 Tết đến hết mùng 6 âm lịch.

Trên thực tế, giá vé máy bay dịp Tết sẽ tăng cao hơn so với ngày thường do nhu cầu đi lại tăng cao. Chưa kể, năm nay, giá vé máy bay đã đắt hơn từ 1/10, khi các hãng triển khai thu hộ phí sân bay và phí soi chiếu an ninh theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Theo tính toán, tổng chi phí hành khách trong nước phải trả thêm cho một vé máy bay là 30.385 đồng/người.

Diệu Huyền

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu