06:02 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Minh Tú và những cái nhất tại Miss International Queen Vietnam 2020

15:49 25/01/2021

(THPL) - Trong đêm chung kết Miss International Queen Vietnam 2020, siêu mẫu hoa hậu Minh Tú đã diện hai bộ đầm đặc biệt, trong đó bộ đầm lục sắc tượng trưng cho 6 màu lá cờ biểu trưng cho cộng đồng LGBT, đây cũng là lời cảm ơn của cô đối với cộng đồng, đã giúp cô thăng hoa trong dự án này.

Đêm chung kết Miss International Queen Vietnam 2020- Đại sứ Hoàn mỹ 2020 đã khép lại với chiến thắng vang dội của team Huấn luyện viên Minh Tú. Trong đó, Trân Đài của đội Minh Tú đã bước lên bục chiến thắng và giành thêm giải Tài năng. Ngoài ra, Cadie Huỳnh Anh, Mộng Thường cũng là hai thí sinh đội Minh Tú có mặt trong Top 6, Mộng Thường thắng thêm giải phụ Truyền cảm hứng. Đồng thời, thí sinh Vedette Vũ Thu Phương cũng giành luôn giải Thí sinh được yêu thích nhất và lọt vào Top 9 chung cuộc. Như vậy, trong số 5 thí sinh của đội Minh Tú, có tới 4 thí sinh lọt vào đêm chung kết tranh hạng và giành 3 giải phụ, cùng giải quán quân quan trọng nhất.

Đây là kết quả rất thành công của Minh Tú trong dự án này, bởi dù có rất nhiều kinh nghiệm, khả năng truyền đạt tốt và thí sinh rất mạnh nhưng chưa lần nào đội Minh Tú được chiến thắng chung cuộc. Với chiến thắng của Trân Đài đã giúp Minh Tú lần đầu chạm tay tới giải thưởng quan trọng nhất.


Đêm chung kết Miss International Queen Vietnam 2020- Đại sứ Hoàn mỹ 2020 đã khép lại với chiến thắng vang dội của team Huấn luyện viên Minh Tú.

Xúc động trong đêm chung kết, Minh Tú cho biết cô đã cùng các thí sinh gắn bó hơn 3 tháng trong chương trình, được làm việc, được chia sẻ, đó là vinh dự của cô. Chính cộng đồng LGBT Việt Nam đã giúp Minh Tú có thêm động lực, niềm tin..để nhận lời tham gia chương trình này. Thành công của đội Minh Tú cũng có một phần đóng góp rất lớn từ những người thuộc cộng đồng LGBT hỗ trợ.

Minh Tú không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, cộng đồng LGBT đã giúp Minh Tú, truyền cảm hứng và giúp Minh Tú có được thành công như này hôm nay. Đặc biệt, cảm ơn 5 thành viên của team Minh Tú, các bạn đã truyền cảm hứng rất nhiều cho Minh Tú, giúp chúng ta kết nối tốt và cùng nhau làm nên một chương trình ý nghĩa. Đó cũng là một món quà, một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời Minh Tú, đặc biệt là trong năm 2020 quá nhiều biến động với Minh Tú..”- Minh Tú nghẹn ngào chia sẻ sau khi kết thúc chương trình.

Tinh tế hơn, Minh Tú đã chọn bộ đầm dạ hội với 6 màu trong lá cờ lục sắc- biểu tượng cho cộng đồng LGBT để mặc trong đêm chung kết. Đây là thiết kế của Chung Thanh Phong dành riêng cho cô trong đêm chung kết Cô cho biết, cảm thấy vô cùng tự hào khi được mặc bộ đầm ý nghĩa này. Nó nói lên sự ủng hộ và ngưỡng mộ của Minh Tú đối với cộng đồng. Ngoài ra, cô còn mặc thêm bộ dạ hội màu vàng để xuất hiện mở màn cùng HLV Hoàng Thùy và HLV Kiều Loan.

Trước đó, trong các tập quay của chương trình, Minh Tú cũng đã mặc 6 bộ trang phục, mỗi màu tương trưng cho một màu trong lá cờ lục sắc với nhiều ý nghĩa. Nhiều người hâm mộ đã nhận ra sự tinh tế của Minh Tú và dành nhiều lời khen ngợi cho sự nhiệt tình và đầy tâm huyết của cô với chương trình nói riêng và cộng đồng nói chung.

Minh Tú đã chọn bộ đầm dạ hội với 6 màu trong lá cờ lục sắc- biểu tượng cho cộng đồng LGBT để mặc trong đêm chung kết. 
Nói về kết quả chung cuộc, Minh Tú cảm thấy mừng cho sự trưởng thành của tất cả các thí sinh. Cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy sự đoàn kết, chân thành, chan hòa của các thành viên trong đội. Nếu Vedette Vũ Thu Phương mang tới nhiều năng lượng tích cực thì các thí sinh còn lại đều để lại nhiều dấu ấn tốt về kĩ năng, tài năng. Đội của Minh Tú cũng là đội duy nhất có đủ 5 thành viên có mặt trong đêm chung kết. Các đôi còn lại, mỗi đội có 1 thí sinh vắng mặt vì lý do cá nhân. Không dừng ở khuôn khổ chương trình, Minh Tú đã cùng các thí sinh trong đội của mình tham gia nhiều hoạt động, chụp ảnh, quay video clip, tham gia hoạt động quảng cáo, thương mại…Sự gắn kết và hỗ trợ các thí sinh của Minh Tú được cộng đồng đánh giá rất cao.


 Minh Tú cũng đã gặt hái được nhiều thành công từ chương trình này. 

Như vậy, sau ba tháng khởi tranh, chương trình Miss International Queen Vietnam 2020 đã chính thức khép lại. Minh Tú cũng đã gặt hái được nhiều thành công từ chương trình này. Cô được đánh giá cao bởi chuyên môn giỏi, khả năng huấn luyện tốt, chiến thuật thông minh, và nhất là nhiệt huyết và sự hỗ trợ với các thí sinh. Tất cả đã tạo nên một chương trình thành công cho Minh Tú trong năm 2020.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu