Mê Linh - Hà Nội: Vi phạm đất đai làm náo loạn trật tự văn minh đô thị
(THPL) – Đó là câu nói được người dân sinh sống ở xã Văn Khê (Mê Linh, Hà Nội) ví von khi nhắc đến vi phạm đất đai ở địa phương.
Những năm qua, Hà Nội liên tục thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”, bộ mặt đô thị thủ đô nói chung và huyện Mê Linh nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn, an ninh hơn. Bên cạnh những thành tích đạt được, tại xã Văn Khê (huyện Mê Linh) vẫn còn tồn tại những vi phạm về đất đai kéo dài từ năm này qua năm khác.
Cụ thể, theo người dân ở xã Văn Khê, tại địa phương đã và đang xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, gây ‘náo loạn’ trật tự văn minh đô thị thời gian qua. Điển hình như khu vực đất ao Hoa tràng, đất ao Miếu bơi, đất ao Trạm y tế…. Điểm chung ở các vị trí này là được xây dựng các công trình kiên cố, nhà cao tầng….
Mặc dù các công trình này được xây dựng công khai trong thời gian dài nhưng không bị chính quyền UBND xã Văn Khê xử lý nghiêm. Thay vào đó là ‘im lặng, thờ ơ, buông lỏng’ để cho công trình hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đáng nói hơn, tất cả các vị trí sai phạm nói trên đều nằm gần và đối diện trụ sở UBND xã Văn Khê, nơi mà cán bộ, lãnh đạo xã vẫn ngày ngày tới làm việc.



Người dân nơi đây cho hay, các sai phạm đã được họ phản ánh tới lãnh đạo UBND xã, UBND huyện tại các cuộc họp, các buổi tiếp xúc cử tri, và được ‘hứa hẹn’ xử lý nghiêm minh, thế nhưng đâu lại vào đó. Để rồi, chính người dân hoài nghi về sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai dẫn tới vi phạm.
Trao đổi với PV, ông Lưu Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Văn Khê thừa nhận rằng phản ánh của người dân về các sai phạm là đúng. Vị Chủ tịch UBND này phân trần: “tất cả sai phạm đều xảy ra từ nhiệm kỳ trước (thời ông Nguyễn Văn Như làm Chủ tịch UBND xã – nay là PCT HĐND xã), và giờ tôi lên phải đi xử lý hậu quả”.
Trả lời về vấn đề nói trên, ông Nguyễn Văn Như – PCT HĐND xã Văn Khê (nguyên Chủ tịch UBND xã này) cho hay: “Tất cả các sai phạm đó xảy ra trước thềm Đại hội Đảng bộ, chính vì thế nên tôi phải chuyển công tác khác. Nhưng tôi không bị kỷ luật, chỉ xem xét trách nhiệm của cá nhân. Khi tôi làm Chủ tịch UBND xã cũng phải gánh hậu quả của nhiệm kỳ trước”.
Theo ông Như: “Tất cả các sai phạm trên địa bàn về lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích thì UBND xã đã có văn bản báo cáo UBND huyện để có biện pháp tháo gỡ. Lãnh đạo UBND xã khoá này đang từng bước tháo gỡ. Trước tiên xử lý các điểm nóng trước”.


Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Xuân Sở - Nguyên Chủ tịch UBND xã Văn Khê (nay đã về hưu) chia sẻ: “Thời điểm đương nhiệm, tôi có ký cho xây dựng cái lò gạch không đúng thẩm quyền và cũng bị kỷ luật rồi. Nhiệm kỳ tôi làm chỉ đổi đường cho dân chứ ko ký bán cái nào. Vài năm trở lại đây mới ầm ĩ lên chứ trước đây không như thế. Nhiệm kỳ này thì mới ít tháng thôi, chứ nhiệm kỳ trước lấn nhiều (tức nhiệm kỳ ông Như làm Chủ tịch UBND xã -PV), lấn hết chả còn chỗ nào để mà lấn”.
Qua đó cho thấy, tình trạng vi phạm đất đai ở xã Văn Khê đã kéo dài trong nhiều năm qua. Phải chăng do sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, dẫn tới nỗi bức xúc kéo dài qua nhiều năm của người dân? Vậy trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu xã Văn Khê ở đâu?
Để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của người dân vào cán bộ, lãnh đạo chính quyền đia phương cấp cơ sở, liệu rằng trong nhiệm kỳ này, lãnh đạo UBND xã Văn Khê, UBND huyện Mê Linh có vào cuộc xử lý vi phạm? Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh sẽ xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm có liên quan ra sao?
PV đã liên hệ với UBND huyện Mê Linh nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về nội dung này.
UY VŨ
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia