13:56 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Máy bay Antonov An-12 chở 7 người bốc cháy

07:30 04/11/2021

(THPL) - Ngày 3/11, một chiếc máy bay vận tải hàng hóa Antonov An-12 chở 7 người gặp sự cố và bốc cháy dữ dội sau khi rơi xuống khu vực phía đông Siberia.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết máy bay Antonov An-12 thuộc sở hữu của công ty Grodno, Belarus "biến mất trên màn hình radar" sau tín hiệu cuối cùng được ghi nhận ở ngoại ô thành phố Irkutsk, thuộc vùng Siberia của Nga.

Thời điểm máy bay mất liên lạc vào lúc 14h50 ngày 3/11 giờ địa phương, tức 18h50 giờ Việt Nam, theo báo Tuổi trẻ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tass.

Máy bay chở 7 người, xuất phát từ thành phố Yakutsk, đã được tìm thấy ở gần làng Pivovarikha, cách Moskva khoảng 4.200 km về phía đông.

Các nhân viên cứu hỏa, đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai. Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, máy bay đang bốc cháy.

Theo Hãng tin Reuters, một nguồn tin thân cận với chính quyền địa phương tại khu vực này cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng.

Máy bay Antonov An-12 được sản xuất từ thời Liên Xô và vẫn được sử dụng để phục vụ công tác vận tải quân sự và dân sự.

Các tiêu chuẩn hàng không của Nga đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng các vụ tai nạn, đặc biệt liên quan đến dòng máy bay cũ, vẫn xảy ra.

Theo Vnexpress, hồi tháng 9, 6 người thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải An-26 rơi bên ngoài thành phố Khabarovsk, vùng Viễn Đông Nga. Trước đó, vào tháng 7, một chiếc An-26 khác gặp nạn khi bay qua bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông, khiến 28 người thiệt mạng.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu