08:38 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì ô nhiễm

14:40 26/06/2019

(THPL) - Quyết định tạm đóng cửa ảnh hưởng tới khoảng 111 trường tiểu học, 340 trường mẫu giáo, 3 trường cao đẳng, học viện.

Theo báo điện tử VTV, hàng trăm trường học tại thị trấn Pasir Gudang, phía Nam Malaysia sẽ đóng cửa trong 3 ngày kể từ hôm nay (25/6). Nguyên nhân do tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương này quá nghiêm trọng, khiến xảy ra liên tiếp các trường hợp khó thở và nôn mửa của học sinh và người dân.

Cơ quan chức năng kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí tại một trường học ở thị trấn Pasir Gudang (Ảnh: The Star)

Bắt đầu từ 20/6, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng, đã có 15 học sinh bị ốm. Quyết định tạm đóng cửa ảnh hưởng tới khoảng 111 trường tiểu học, 340 trường mẫu giáo, 3 trường cao đẳng, học viện. Tình trạng ô nhiễm môi trường này được cho là do các nhà máy xả thải ra dòng sông của thị trấn. Khí độc phát lên từ con sông này vẫn chưa được biết là loại hóa chất nào. Vào tháng 3 vừa qua, có hơn 100 người phải nhập viện vì ô nhiễm môi trường.

Theo báo Nhân dân, Giám đốc sở giáo dục bang Johor Azman Adnan ra thông cáo cho biết, việc đóng cửa các trường học sẽ giúp chính quyền thực hiện các biện pháp để giải quyết nguồn gây ô nhiễm trong khu vực. Dân số của thị trấn Pasir Gudang vào khoảng 300 nghìn người.

Thứ năm tuần trước, 15 học sinh tại một trường học ở Pasir Gudang đã bị các triệu chứng khó thở và nôn mửa. Tính đến ngày 24/6, đã có hơn 100 học sinh ở hơn 30 trường học bị ngộ độc vì không khí ô nhiễm.

Đây là lần thứ hai trong ba tháng qua nhà chức trách đã phải ban lệnh đóng cửa tất cả các trường học trong khu vực do ô nhiễm.

Tình trạng tương tự xảy ra với hàng trăm người, nhiều người trong số đó phải nhập viện hồi tháng 3/2019. 111 trường học tại khu vực này cũng phải đóng cửa do ô nhiễm hóa chất từ con sông Kim Kim. Nhà chức trách Malaysia sau đó đã mở cuộc điều tra và bắt giữ chín người vì hành vi đổ chất thải hóa chất phi pháp xuống sông, đồng thời kêu gọi các chuyên gia xử lý hóa chất gây ô nhiễm ở sông Kim Kim.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu