Lý Nhân, Hà Nam: Công ty Hoàng Quân xâm phạm đất đai của người dân?
(THPL) - Chưa được các cơ quan chức năng và người dân cho phép, nhưng Công ty TNHH Hoàng Quân đã tự ý xâm phạm đất đai của người dân, cắm mốc giới trái phép, khiến hàng chục hộ dân bức xúc.
Vừa qua, Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của nhiều người dân thôn 1 Công Xá, thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân, Hà Nam) về việc một số người được cho là của Công ty TNHH Hoàng Quân, tự ý đột nhập vào vườn nhà của bà con để đào xới đất, cắm cột mốc, đánh dấu mốc giới khi chưa xin phép và được đồng ý của chính quyền, người dân.

Theo một số hộ dân, trong khi đi vắng, một số người lạ đã đột nhập vào nhà, đất rồi tự ý đào xới đất đai, phá nát cây cối, hoa màu để cắm một số cột mốc bằng bê tông, hoặc phun sơn đánh dấu tại nhiều vị trí.
Ông Trần Văn Hượng, trú tại thôn 1 Công Xá cho biết: “Tôi đi làm về thì thấy có người báo họ tự ý trèo qua rào vào vườn. Người của doanh nghiệp tự ý lấy thang nhà tôi để leo sang vườn nhà khác cắm cột mốc. Đây là hành vi coi thường gia đình tôi, vi phạm quyền canh tác hợp pháp trên đồng ruộng của chúng tôi”.

Nhiều hộ dân bức xúc cho biết: “Chúng tôi không biết đây là dự án gì, có ai thông báo đâu. Họ cắm cột mốc xong thì mới có thông báo mời dân đi họp, xong họ xin lỗi là đã tự ý vào vườn cắm cột mốc thế là xong, chẳng thấy xử lý tội cố ý vào đất, nhà người khác. Doanh nghiệp tự vượt quyền qua xã cắm mốc, xã có biết đâu”.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Ông Nguyễn Duy Hiển, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Trụ thì được cho biết: “Hôm trước họp với dân, doanh nghiệp nhận khuyết điểm rồi, dân thỏa mãn rồi”.

Tuy nhiên, trái với lời ông Hiển nói ở trên, một số hộ dân thôn 1 Công Xá cho biết, người dân chúng tôi không hài lòng và cũng không thỏa mãn với những giải thích lấp liếm vi phạm của chính quyền địa phương.
“Hôm họp với chúng tôi có thành công đâu. Chằng hiểu sao chính quyền địa phương lại đứng ra xin lỗi hộ doanh nghiệp, trong khi đó doanh nghiệp không xin lỗi, cũng không nói gì về việc tự ý vào vườn của dân để cắm cột mốc”, một người dân bức xúc cho biết.

Một số hộ dân cũng cho biết thêm, sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm đất đai, hoa màu của, cắm mốc trái phép trên đất của người dân; đồng thời làm rõ vai trò quản lý của chính quyền địa phương.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Hải Đăng
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia