15:57 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Long Biên - Hà Nội: Công trình vi phạm TTXD... được “ưu ái” hợp thức hóa?

09:23 06/01/2022

(THPL) - Công trình xây dựng số 72 phố Trạm, Long Biên, Hà Nội vi phạm TTXD khi sửa chữa, nhưng đã nhanh chóng được “hợp thức hóa” bằng việc cấp giấy phép mới.

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, TP.Hà Nội xuất hiện tình trạng một số công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), trong đó chú ý nhất là công trình số 72 phố Trạm, dù vi phạm nhưng vẫn được chính quyền sở tại “tạo điều kiện” nhằm “hợp thức hóa” vi phạm.

Cụ thể, công trình số 72 phố Trạm là của gia đình ông Trần Ngọc Đàm Khoa, đã được UBND quận Long Biên cấp giấy phép cải tạo sửa chữa là xây 5 tầng + tum. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì ông Khoa lại ngang nhiên biến phần tum của công trình thành tầng lửng.

Công trình số 72 phố Trạm đang được gấp rút xây dựng, hoàn thiện.

Thông tin với PV về sự việc trên, ngày 28/12/2021, đại diện Tổ quản lý TTXD đô thị phường Long Biên cho biết, hiện trạng công trình 72 phố Trạm của gia đình ông Trần Ngọc Đàm Khoa là 4 tầng. Tại giấy phép xây dựng do ông Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ký cấp cho ông Khoa vào ngày 9/11/2021, thì công trình này chỉ cho phép cải tạo là 5 tầng + tum. Tổng diện tích sàn là 199,29m2; chiều cao công trình là 20,9m.

Theo vị này, khi phát hiện công trình xây lên 5 tầng + tum, thì phần tum mở hơi rộng. Sau đó, phường đã lập biên bản và tạm dừng thi công.

Đến ngày 16/12/2021, ông Trần Ngọc Đàm Khoa đã được UBND quận Long Biên cấp giấy phép xây dựng mới, điều chỉnh chiều cao công trình có địa chỉ tại khu tái định cư, tổ 23 phường Long Biên lên 5 tầng + lửng+ tum. Tổng diện tích sàn là 256,09m2; mật độ xây dựng 73,16%; chiều cao là 22,5m.

Giấy phép xây dựng của công trình liên tục được điều chỉnh cho "phù hợp" sau khi phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, đại diện Tổ quản lý TTXD đô thị phường Long Biên cho biết, từ thời điểm phường lập biên bản vi phạm đến khi ông Trần Ngọc Đàm Khoa được cấp giấy phép mới chỉ trong vòng 15 ngày.

Tại ngày 28/12/2021, công trình 72 phố Trạm đã bất ngờ dừng thi công. Tuy nhiên, hệ thống giàn giáo vẫn còn dựng đồ sộ, vật liệu vẫn chất đống ngổn ngang một góc vỉa hè. Phía mặt ngoài tầng 1 của công trình này được gắn biển hiệu “văn phòng nhà đất Long Biên”.

Ngày 31/12, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên để làm rõ sự việc và được thông báo sẽ kiểm tra và xem xét, yuy nhiên ông này vẫn không có phản hồi và hiện trạng công trình hiện vẫn đang tiếp tục xây dựng trái phép.

Hải Đăng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu