'Long bảo kê' của 'Quỳnh búp bê' yêu đồng tính Minh Tít trong '500 nhịp yêu'
(THPL) - Sau hơn một tháng phát sóng, web drama 500 nhịp yêu do FPT Play hợp tác sản xuất cùng công ty của nghệ sĩ Minh Tít đã kết thúc với happy ending khi hai nam chính tìm được tình yêu đích thực.
Minh TT (Minh Tít đóng) và Trung Tờ-ring (Dương Long đóng) tổ chức chung đám cưới hạnh phúc với bạn gái Trinh Cherry (Hồng Anh Kichi đóng) và Bảo Anh (Trang Cherry đóng) trong sự chúc tụng của mọi người.
.jpg)
Sau khi phim kết thúc, mạng xã hội liên tục bàn tán về cảnh yêu đồng tính của Minh TT (Minh Tít đóng) và nhân vật trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn – nơi Minh TT đang làm việc. Tình huống này xảy ra khi Minh TT bế tắc trong việc hóa giải lời nguyền mỗi lần gần gũi với phụ nữ thì bị quay trở lại quá khứ. Thói quen trăng hoa của anh khiến những người bạn gái cũ tức giận, tìm cách trả thù anh. Giữa lúc này, Minh TT phát hiện trạm trưởng lâu nay thầm thương trộm nhớ mình. Anh rơi vào cảnh ‘dở khóc dở cười’ khi định thử qua hệ đồng tính với cấp trên nhưng cuối cùng mọi việc không thành. Vì bị từ chối tình yêu, trạm trưởng đã oán hận, tìm đến ngôi miếu trên núi để nguyền rủa, mở ra cái kết tò mò cho 500 nhịp yêu.
Nhà sản xuất web drama tiết lộ, tình huống yêu đồng tính giữa Minh TT và trạm trưởng được giữ kín để đảm bảo bất ngờ cho người xem. Hai diễn viên Minh Tít và Trương Hoàng (vai trạm trưởng) đã phải lập luyện rất kỹ về cảnh quay để tránh gây phản cảm, động chạm đến cộng đồng giới tính thứ ba.
.jpg)
Diễn viên trẻ Trương Hoàng (sinh năm 1993) được chọn vào vai trạm trưởng đồng tính. Anh từng gây ấn tượng với khán giả qua vai Long ‘bảo kê’ trong phim 18+ ‘Quỳnh búp bê’. Nói về phân đoạn yêu đồng tình Minh Tít, anh chia sẻ: "Cái khó nhất của việc hoá thân vào nhân vật trạm trưởng là phải đảm bảo được vẻ ngoài nam tính, đàn ông nhưng sâu thẳm bên trong là một niềm ham thích đàn ông. Tôi đã tự đặt câu hỏi rằng mình phải làm thế nào để thuyết phục người xem và phải vận dụng hết khả năng, kinh nghiệm diễn xuất vào phân đoạn gần gũi giữa trạm trưởng và Minh TT. Trên trường quay, tôi và anh Minh Tít đã phải rất tập trung và diễn liền một lúc, không nghỉ. Trước đó, hai anh em cũng tập với nhau rất nhiều. Nhiều lúc, cả hai phải bật cười vì ngại. Đến khi kết thúc, hai anh em xem lại cảnh quay thì thấy mọi người trong đoàn cười ầm ĩ. Tuy vậy, cả đạo diễn cùng đoàn phim đều khen ngợi. Đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ với tôi và anh Minh Tít".
Trương Hoàng thổ lộ rằng, anh đang yêu một cô gái sinh năm 1996, làm việc trong lĩnh vực làm đẹp. Bạn gái anh hay ghen, dù biết công việc của anh thường phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp khác giới nhưng đôi lúc cô vẫn thể hiện sự bực dọc, giận dỗi. Không ít lần cả hai tranh cãi căng thẳng cũng chỉ vì nam diễn viên đóng cảnh gần gũi với đồng nghiệp nữ.
.jpg)
Nam diễn viên kể, trước khi đóng cùng Minh Tít, anh cũng chia sẻ cho bạn gái về vai diễn này. Anh cười nói: "Cô ấy đòi xem bằng được phân cảnh giữa tôi và anh Minh Tít. Cô ấy còn sợ tôi là người đồng tính thật. Tôi cũng giải thích rõ ràng, đây chỉ là công việc, bản thân tôi phải cống hiến hết mình với vai diễn. Tôi không phải tuýp người trăng hoa, yêu đồng tính thì càng không".
Khi được hỏi về việc đã bao giờ bị người đồng tính gạ gẫm, Trương Hoàng cho biết anh nhiều lần gặp trường hợp như vậy trên mạng xã hội. Tuy nhiên anh tìm cách từ chối một cách lịch sự và những người nhắn tin cho anh cũng biêt ý, sau đó không tiếp tục làm phiền.
.jpg)
Trương Hoàng bén duyên với nghệ thuật một cách tình cờ. "Từ hồi cấp ba, tôi đã yêu thích diễn xuất nhưng không có nhiều cơ hội. Sau này, khi hoạt động thể thao, tôi quen biết nhiều người anh. Họ đã giới thiệu, hướng dẫn tôi thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật. Từ đó, tôi được làm công việc yêu thích. Thú thật, công việc diễn viên ở ngoài nhìn có vẻ bóng bẩy, hào nhoáng nhưng có khá nhiều khó khăn. Những người mới vào nghề như chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều, làm việc liên tục mới đủ sống. Nếu ai không có đủ tình yêu với nghề rồi dần sẽ bị đào thải ngay. Gia đình tôi cũng không ai theo nghệ thuật. Lúc thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật, tôi cũng giấu mọi người. Khi mới biết, bố mẹ khá lo bởi không biết tôi có thể theo đuổi nghề trong bao lâu, có thể đi xa tới đâu và có những chông gai nào đang chờ đón. Nhưng nhìn thấy những nỗ lực và thành quả công việc của tôi, giờ gia đình khá yên tâm và hoàn toàn ủng hộ".
Nam diễn viên cảm thấy mình may mắn khi được nhiều anh chị trong nghề giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp, bên cạnh việc đóng phim cho VFC, anh được làm việc nhiều với đoàn 2 (do nghệ sĩ Công Lý phụ trách) tại Nhà hát kịch Hà Nội. Trương Hoàng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, quen biết nhiều đồng nghiệp giỏi tại đây, trong đó có Minh Tít. "Anh ấy có lòng nhiệt huyết với nghề cháy bỏng. Từ hồi mới gặp, tôi đã tự hỏi không biết bao giờ mình mới được như anh ấy. Minh Tít cũng là một người rất sáng tạo khi làm việc. Anh ấy có nhiều ý tưởng ít người nghĩ đến", Trương Hoàng nói.
Ngân An
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia