21:07 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Long An: Xử phạt hơn 13 triệu đồng đối với chủ quán “chặt chém” và hành hung khách hàng

20:20 07/05/2019

(THPL) - UBND huyện Bến Lức (Long An) vừa ban hành quyết định xử phạt đối với chủ quán ăn Bảo Châu, bị tố bán hàng "chặt chém" và hành hung khách, với số tiền hơn 13 triệu đồng.

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 7/5, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND H.Bến Lức (Long An) cho biết: "đơn vị này vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), chủ quán ăn uống giải khát Bảo Châu (ven QL1, thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), quán ăn "chặt chém" và hành hung khách".

Số tiền xử phạt đối với chủ quán ăn uống giải khát Bảo Châu là 13.250.000 đồng do vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký hôm nay (7/5). Đoàn kiểm tra sẽ mời chủ quán đến nhận và thực hiện quyết định trong thời gian 10 ngày.

Cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã xử phạt chủ quán 'chặt chém' khách hàng với số tiền hơn 13 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo Long An, ông Trần Văn Tươi cũng cho hay, UBND huyện Bến Lức đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra toàn bộ các quán buôn bán trên toàn tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện. “Trước mắt, trong tuần này, tiến hành kiểm tra các quán kinh doanh ăn uống dọc Quốc lộ 1 qua địa bàn 2 xã Nhựt Chánh, Thạnh Đức và sau đó tiếp tục kiểm tra các xã còn lại”, ông Tươi cho biết.

Hiện, công an huyện đã gặp gỡ người khách bị đánh tại quán vào chiều ngày 01/5 và đang tiến hành giám định thương tích. Từ đó, sẽ có cơ sở để xem xét xử lý, nếu không đủ điều kiện xử lý trách nhiệm hình sự thì sẽ xử phạt hành chính. Riêng các đối tượng có hành vi đập phá quán chiều 02/5 vẫn đang được công an huyện tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 01/5, tại quán Bảo Châu xảy ra vụ chủ quán và người thân đánh một người khách bị đánh rách đầu vì khách cho rằng quán bán hàng “chặt chém” 100 ngàn đồng/1 tô hủ tiếu. Trong khi các ngành chức năng đang xử lý vụ việc thì chiều 02/5 lại có nhóm thanh niên khoảng 12 người chạy xe máy từ hướng Tiền Giang lên, cầm hung khí, dao tự chế đập phá quán Bảo Châu. Đập xong gần 10 phút nhóm này lên xe rời khỏi hiện trường. Nhóm thanh niên này đánh cha của nữ chủ quán bị thương phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND H.Bến Lức đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng tiến hành thu thấp chứng cứ liên quan đến chặt chém, đánh người và nhóm côn đồ phá quán; tìm nhân chứng có mặt tại hiện trường, làm rõ đặc điểm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, tiến hành truy xét làm rõ nhóm thanh niên côn đồ; đồng thời giám định sức khỏe của nạn nhân, tài sản thiệt hại của quán ăn.

Ngày 4/5, vợ chồng chủ quán "chặt chém" Bảo Châu đã trả mặt bằng, dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi quán.

Xuân Hà (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu