Lời nói của phi công tiết lộ nguyên nhân máy bay Nga Tu-154 gặp nạn?
(THPL) – Các cánh tà của máy bay gặp sự cố khiến chúng không thể vận hành cùng lúc là nguyên nguyên nhân khiến chiếc Tu-154 đâm xuống Biển Đen, một nguồn tin tiết lộ với hãng thông tấn Interfax.
Sau hơn 2 ngày nỗ lực, hôm qua (27/12), lực lượng tìm kiếm, cứu hộ của Nga đã tìm thấy chiếc hộp đen chính của máy bay Tu-154 gặp nạn.
Bộ Quốc phòng thông báo mới chỉ tìm thấy 1 hộp đen, trong khi đó, các hãng thông tấn của Nga đưa tin đã tìm thấy 3 hộp đen của máy bay Tu-154 .

Một nguồn tin từ cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154 đã tiết lộ với hãng thông tấn Interfax, các dữ liệu ban đầu thu được từ hộp đen của máy bay cho thấy, các cánh tà của máy bay đã gặp sự cố. Do đó, chúng không thể vận hành cùng lúc khiến máy bay không thể đạt tới tốc độ cần thiết và cuối cùng đã rơi xuống biển.
Tin tức trên tờ Life News, trong đoạn ghi âm buồng lái cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra, viên phi công máy bay Tu-154 gặp nạn đã hét lớn “Cánh tà, chết tiệt. Chỉ huy, chúng ta đang lao xuống!”. Tuy nhiên, thông tin này không được xác nhận chính thức.

Hiện công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân vẫn đang diễn ra một cách tích cực. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tăng cường thêm nhiều thợ lặn và tàu thuyền để mở rộng hoạt động tìm kiếm các nạn nhân. Tổng số người tham gia hoạt động cứu hộ lên tới 3.500 người gồm hơn 150 thợ lặn, 45 tàu thuyền, 5 máy bay.
Đến nay, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 16 người, trong đó có thi thể của cơ trưởng qua phù hiệu, và 156 mảnh vỡ máy bay. Giới chức Nga cho rằng đa số các thi thể vẫn còn mắc kẹt trong khoang máy bay hiện đang chìm sâu dưới lòng biển Đen.

Một nguồn tin an ninh cho hay, sau khi kiểm tra những mảnh vỡ máy bay thu thập được, chưa phát hiện được dấu hiệu của một vụ nổ hay hoả hoạn. Nga đã đình chỉ bay toàn bộ phi cơ Tu-154 cho tới khi xác định nguyên nhân máy bay chở 93 người gặp nạn.
Như đã đưa tin, sáng sớm ngày 25/12, máy bay quân sự Tu-154 cất cánh từ thành phố Sochi, miền nam Nga để tới Syria. Sau 2 phút cất cánh, Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay đã biến mất khỏi màn hình ra-đa. Trên máy bay có 93 người, trong đó có 8 thành viên tổ bay và 85 hành khách, là đoàn văn công quân đội Alexandrov tới tham gia buổi văn nghệ đón năm mới tại căn cứ không quân Nga Hmeimim ở Latakia, Syria. Ngoài ra còn có phóng viên, nhà báo các kênh truyền hình liên bang. Tai nạn xảy ra khi phi cơ đang tăng độ cao.
Theo Bộ quốc phòng Nga, chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất vào năm 1983, hoạt động lần cuối vào tháng 9 qua và từng trải qua một đợt tu sửa lớn vào tháng 12/2014.
Tổng thống V. Putin tuyên bố để quốc tang một ngày cho các nạn nhân trong vụ máy bay rơi.
Minh Khuê
Tin khác
Thu hồi hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất
Giá vàng ngày 15/5: Vàng thế giới "rơi thẳng đứng", SJC giảm 1 triệu đồng/lượng
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển hạ tầng số
Nam A Bank hợp tác cùng Saigon Co.op phát triển mô hình hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính tích hợp
Dự báo thời tiết ngày 15/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt
Quảng Ninh: Siết chặt kỷ cương hành chính qua tổng kiểm tra công vụ năm 2026
Quảng Ninh siết chặt kiểm tra, thực hiện các giải pháp chống buôn lậu và gian lận xăng dầu
(THPL) - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển và...15/05/2026 07:51:42Thanh Hóa: Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh tả Châu phi bán ra thị trường
(THPL) - Dù biết lợn có bệnh dịch tả Châu Phi, nhưng 3 đối tượng tại tỉnh Thanh Hóa đã dấu dịch và thực hiện hành vi giết mổ đưa ra thị...15/05/2026 07:55:35Hà Nội sẽ trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1/7
(THPL) - Từ ngày 1/7/2026, UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.15/05/2026 07:52:00Ciputra Hanoi: 17 năm vững vàng thương hiệu FDI tiên phong tại Giải thưởng Rồng Vàng
(THPL) - Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026 diễn ra vào ngày 13/05/2026, Ciputra Hanoi tiếp tục được vinh danh trong Top 10 FDI tiên phong chuyển đổi xanh...14/05/2026 17:22:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia