08:45 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lộ đề thi khảo sát lớp 9, Sở GD&ĐT Thanh Hóa hủy đề thi chính thức dùng đề thi dự phòng

19:47 27/04/2022

(THPL) – “Do có nhầm lẫn dẫn đến lộ đề thi môn toán của kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nên Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã quyết định, cho hủy bộ đề thi chính thức của môn toán và sử dụng đề thi phụ để tổ chức thi” sau “sự cố lộ đề” thi tại tỉnh Thanh Hóa.

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Thức, Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa lý giải liên quan đến thông tin lộ đề thi môn toán khảo sát chất lượng lớp 9 gây xôn xao dư luận

Ngày 27/4, trao đổi với PV báo chí, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo lịch sáng 27/4 sẽ tổ chức thi môn Toán trong kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 9 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra đó là vào ngày 26/4, hai trường THCS ở huyện Như Xuân và Ngọc Lặc đã nhầm lịch, bóc nhầm đề môn Toán nên xảy ra sự cố lộ đề khi môn thi chưa diễn ra.

Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Theo lịch, ngày 26/4, sẽ thi môn Ngữ văn và tiếng Anh, nhưng các trường này lại bóc đề thi Toán và vẫn cho thi, sau khi các trường này có phát hiện và đã báo cáo về Sở muộn nên phía Sở không nắm được.

Cho đến tối cùng ngày 26/4, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã nắm được thông tin nên đã quyết định chuyển lịch thi môn Toán từ buổi sáng sang buổi chiều của ngày 27/4, và tiến hành cho hủy bộ đề thi chính, sử dụng đề thi dự phòng để tổ chức thi theo kế hoạch.

Trước đó vào ngày 25/3, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn về việc hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2021-2022.

Các học sinh tại Thanh Hóa dự kỳ thi.

Đối tượng khảo sát là toàn bộ học sinh đang học lớp 9, lớp 12 năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, đối với học sinh lớp 9, mỗi thí sinh làm 3 bài khảo sát gồm: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. Bài thi được tính thang điểm 10.

Theo đó kỳ thi diễn ra từ ngày 26 đến 27/4, trong đó, sáng 26/4 các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn tiếng Anh và sáng 27/4 sẽ thi môn Toán nhưng đã gặp phải sự cố nêu trên.

Đề thi bị lộ trên mạng xã hội

Được biết, đợt khảo sát này có 37 đơn vị (27 Phòng GD&ĐT và 10 trường liên cấp) với 629 trường đăng ký khảo sát; tổng số thí sinh đăng ký dự khảo sát ở cả 3 môn thi là 48.561 và có 2.091 phòng thi.

Theo kế hoạch, ngày 22/4, Chủ tịch các hội đồng khảo sát nhận đề khảo sát tại Sở GD&ĐT. Ngày 26/4, các thí sinh đã hoàn thành 2 bài thi môn Ngữ văn và tiếng Anh.

Theo đúng kế hoạch thì vào sáng 27/4, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán. Tuy nhiên, kế hoạch này đã buộc phải thay đổi do sự cố lộ đề thi môn Toán từ ngày 26/4.

Chiều 26/4, trên mạng xã hội xuất hiện đề thi môn toán được cho là của kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 9 năm học 2021-2022 của tỉnh Thanh Hóa.

Việc để lộ đề thi trước khi thi đã khiến dư luận xôn xao bàn tán việc tổ chức kỳ thi xuất hiện bất cập, tiêu cực trong kỳ thi khảo sát đối với các học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10 của năm học tiếp theo.

Trước đó, năm 2021, tại kỳ cuối năm dành cho học sinh lớp 9 toàn tỉnh, Sở GDĐT Thanh Hoá cũng đã để xảy ra sự cố môn tiếng Anh khi có 2 đề tiếng Anh cùng phát hành.

DUY PHÚC

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu