21:40 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc chôn vùi cả một làng

11:22 24/06/2017

(THPL) - Sáng 24-6, lở đất bất ngờ ập xuống một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, chôn vùi ít nhất 100 người. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm cứu các nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6h sáng 24/6 (theo giờ địa phương). Mưa lớn khiến đất đá từ một ngọn núi ập xuống làng Tân Ma (thuộc huyện Maoxian - tỉnh Tứ Xuyên) khiến 40 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 100 người mất tích.

Các xe ủi di chuyển những tảng đất đá lớn trong nỗ lực giải cứu người bị nạn. (Ảnh: Twitter/People’s Daily)

Hiện lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Hình ảnh do báo địa phương đăng tải cho thấy, nhiều xe ủi đất đang ra sức dọn dẹp đống đất đá để tìm kiếm người bị nạn.

Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, vụ lở đất cũng làm nghẽn một khúc sông dài 2km. "Cả làng đã bị chôn vùi", một người có mặt tại hiện trường sau vụ lở đất cho biết.

Một phụ nữ đang được các nhân viên cứu hộ hỗ trợ y tế. (Ảnh: People's Daily)

Vụ lở đất xảy ra ở khu vực miền núi nằm gần sông Dân - nơi được biết đến với những thành trì đá cổ, những khu rừng rậm rạp, những dòng suối và thung lũng.

Lở đất là mối đe dọa thường trực đối với những miền nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ mưa lớn.

Đây không phải vụ sạt lở đất nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm 2017. Ngày 22/1, 12 người đã thiệt mạng khi 3.000 m3 đất đá ập xuống sườn dốc phía sau một khách sạn ba tầng ở tỉnh Hà Bắc.

Hạ Lan (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu