19:44 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Liên tiếp phát hiện nhiều người vượt biên trái phép vào Hà Giang

19:34 17/08/2021

(THPL) - Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Xín Cái, tỉnh Hà Giang phát hiện và bắt giữ 7 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn, đồng thời tiếp nhận 23 người do phía Trung Quốc trao trả.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h ngày 17/8, tại khu vực mốc 447 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép của Đồn Biên phòng Xín Cái, tỉnh Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ 7 công dân Việt Nam (gồm 4 nữ và 3 nam) nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

7 công dân nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại khu vực mốc 447. Ảnh: Nguyễn Đức Dưỡng

Theo VTV News, số công dân trên khai báo có hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ tháng 7/2020 để tìm kiếm việc làm và làm thuê. Tuy nhiên do không có việc làm nên các công dân trên đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực biên giới của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để về Việt Nam.

Khoảng 14h cùng ngày, cũng tại khu vực mốc 450 thuộc xã Thượng Phùng, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tổ chức tiếp nhận 23 công dân Việt Nam do Cục Công an, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Các công dân Việt Nam do Cục Công an, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả. Ảnh: Mua Mí Cáy

Số công dân được trao trả gồm 18 nam và 5 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Đắk Lắk và Hà Giang, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2020 và đầu năm 2021, do không có giấy tờ hợp pháp nên đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ và trao trả.

Trước đó, đêm ngày 16/8, Tổ tuần tra của Chốt kiểm soát khu vực mốc 465 thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái cũng phát hiện 3 công dân Việt Nam (gồm 2 nam và 1 nữ) đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

3 công dân nhập cảnh trái phép đêm ngày 16/8 tại khu vực mốc 469. Ảnh: Diệp Khánh Nam

Hiện đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý và bàn giao số công dân trên cho các khu cách ly tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cách ly theo quy định, sau khi cách ly xong tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu