Liên kết vùng: Câu chuyện bó đũa trong phát triển bền vững du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ
(THPL) - Sở hữu nguồn tài nguyên du lịch biển đảo nổi trội, hoàn toàn có khả năng phát triển thành những thương hiệu xứng tầm quốc tế nhưng thời gian qua du lịch các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) lại chưa có được sự phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.
Giàu tài nguyên, thiếu liên kết
Vùng DHNTB gồm 8 tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, giữ vị trí là mặt tiền phía Đông của Việt Nam, nơi hội tụ đa dạng các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử của cả nước.
Là vùng có đường bờ biển dài nhất Việt Nam (hơn 1.300km), DHNTB sở hữu nhiều đảo, vịnh, bãi tắm đẹp như Mỹ Khê, Lý Sơn, Quy Nhơn, Vĩnh Hy,... có mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do các trang du lịch uy tín như Lonely Planet, Condé Nast Traveller, Travel & Leisure bình chọn.
Nét độc đáo về tài nguyên của DHNTB còn thuận lợi cho việc khai thác nhiều loại hình du lịch như khu bảo tồn thiên nhiên, cồn cát, ghềnh đá ven biển... Vùng cũng là nơi tập trung của nhiều di sản được Unesco công nhận như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), di tích lịch sử văn hóa như Khu di tích Vạn Tường (Quảng Ngãi), các công trình tháp Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận…)
Mỗi tỉnh trong vùng DHNTB đều có các tiềm năng du lịch rất đặc sắc, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách nếu biết khai thác đúng. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên như Đà Nẵng, Quảng Nam hay Khánh Hòa vẫn duy trì lượng khách tăng ổn định qua từng năm; hay như Bình Định có sự đột phá bắt đầu từ khoảng giữa 2016, thì sự phát triển ngành du lịch của các địa phương còn lại trong vùng vẫn còn hạn chế.

Chỉ trong quý 1/2019, Đà Nẵng đã đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018. Quảng Nam “bám sát” với gần 4 triệu lượt khách nhờ khai thác hiệu quả dòng khách tới tham quan các di sản văn hóa.
Trong khi đó, cũng sở hữu hàng loạt thế mạnh với đường bờ biển đẹp, di tích lịch sử, thắng cảnh văn hóa đồ sộ, ẩm thực biển độc đáo…, lại nằm ngay sát Quảng Nam và Bình Định – những địa phương đang có sự tiến bộ nhanh chóng về diện mạo ngành du lịch, Quảng Ngãi vẫn chưa có được những thành tích tương xứng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tỉnh chưa có được các sản phẩm du lịch đặc trưng để tận dụng nguồn khách từ hai địa phương trên và còn thiếu vắng các hệ thống hạ tầng, tuyến du lịch đồng bộ, có tính kết nối với các địa phương khác trong vùng.
Có nhiều điểm tương đồng, nhiều năm qua du lịch DHNTB tồn tại thực trạng sản phẩm du lịch đơn điệu, có sự trùng lặp giữa các địa phương. Ngay cả với Đà Nẵng, Nha Trang, phần lớn hoạt động của du khách mới chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, tắm biển… mà thiếu những hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa vùng miền. Đây là nguyên nhân khiến số ngày lưu trú của du khách ngắn, dẫn đến doanh thu du lịch tỷ lệ nghịch với lượng khách.
Phát triển chuỗi sản phẩm du lịch
Theo “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, định hướng vùng DHNTB là một trong 7 vùng du lịch của cả nước, có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam. Giải pháp được Chính phủ và nhiều chuyên gia trong ngành đề ra là phải hình thành được câu chuyện có tính liên kết giữa các sản phẩm nổi bật, khai thác tối đa tiềm năng du lịch của các tỉnh, nhân rộng hình thức một hành trình nhiều điểm đến.
Thời gian gần đây, việc gắn kết, cùng phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng đã bắt đầu được được triển khai và có nhiều sự thuận lợi hơn nhờ “chiếc áo mới” của cơ sở hệ thống cơ sở hạ tầng và sự tham gia của các nhà đầu tư với các sản phẩm du lịch mới mẻ, thể hiện qua tính thống nhất về tiêu chuẩn dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và các hoạt động vui chơi, giải trí.
Với chiến lược xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp, hiện đại và đồng bộ, góp phần vào tăng tính liên kết du lịch vùng cho khu vực DHNTB, ngay sau thành công của FLC Quy Nhơn tại Bình Định, cuối tháng 6/2019, Tập đoàn FLC đã tiếp tục triển khai xây dựng và phát triển Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi với diện tích hơn 1.000ha.

Tận dụng lợi thế của Quảng Ngãi – Bình Định với vị trí nằm cạnh nhau, có các đặc điểm về tự nhiên, văn hóa tương đồng nhưng vẫn có bản sắc riêng, việc phát triển hệ thống quần thể nghỉ dưỡng ở hai địa phương này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khám phá cùng lúc 2 vùng đất đẹp, có tính kết nối về văn hóa – lịch sử để hình thành câu chuyện hành trình, cộng thêm việc có thể tối ưu hóa các combo dịch vụ như vé máy bay – phòng khách sạn mà FLC đã và đang triển khai.
Ngoài ra, tuyến du lịch đồng bộ liên kết nối 2 tỉnh sẽ giúp khai thác nguồn khách mới cho cả hai. Bình Định sẽ thu hút thêm được nhóm khách là các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ngãi (chủ yếu tập trung tại KKT Dung Quất). Trong khi đó, Quảng Ngãi cũng sẽ trở thành điểm đến cho các du khách đã khám phá và yêu thích Quy Nhơn, Bình Định.
Thực tế, thương hiệu “Con đường di sản miền Trung” và “Thiên đường du lịch biển - đảo miền Trung” là một hướng đi đã tương đối rõ ràng để các định phương DHNTB xây dựng tính liên kết trong vùng và với các vùng lân cận nhằm quảng bá nơi đây như một thiên đường du lịch biển của Việt Nam và thế giới. “8 cây chụm lại, có thành núi cao?” Sự liên kết bền chặt chính là đáp án, là khởi nguồn cho quá trình hình thành thương hiệu du lịch bền vững cho cả vùng và cho từng địa phương.
PV
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia