18:24 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Liên đoàn Cầu lông Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

19:05 17/12/2020

(THPL) - Sáng 12/12/2020, Liên đoàn Cầu lông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 tại trụ sở UBND Huyện Đông Anh, Hà Nội, với sự tham gia của đông đủ đại diện lãnh đạo Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam, Sở VH-TT-DL Hà Nội, ông Lê Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Đông Anh, ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND Huyện Đông Anh, ông Hoàng Hùng Quang - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Ciputra Hanoi, đại diện các nhà tài trợ Yonex, Lining, Thành đoàn Hà Nội và Văn phòng Liên đoàn Cầu lông Hà Nội.

Tại buổi tổng kết, ông Lê Huy Thắng - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Hà Nội đánh giá hoạt động phong trào cầu lông Hà Nội năm 2020 ngày càng phát triển sâu rộng, đa dạng đối tượng tham gia, nhiều sân chơi hơn, kinh phí khen thưởng cho các giải đấu ở mọi cấp cơ sở ngày càng được nâng cao. Mặc dù có ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 ngay từ đầu năm, nhưng Liên đoàn vẫn nỗ lực triển khai được 5 trên tổng số 7 giải theo kế hoạch đề ra.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tp.Hà Nội-Phó Chủ tịch LĐCL Việt Nam-Chủ tịch LĐCL Hà Nội-Ông Lê Quý Đôn trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2020.

Ông Hoàng Hùng Quang (bên trái ngoài cùng)-Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi lên nhận Bằng khen của LĐCL Hà Nội.

Căn cứ vào kết quả thành tích đã đạt được trong năm, Liên đoàn Cầu lông Hà Nội đã khen thưởng cho 6 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào phát triển Cầu lông, trong có đó nhà tài trợ Ciputra Hanoi - đơn vị đã tích cực hỗ trợ tài chính liên tục cho các hoạt động giải đấu quốc tế và giải đấu phong trào trong suốt nhiều năm qua cho Liên đoàn Cầu lông Hà Nội.

Cũng theo ông Thắng cho biết, với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid phức tạp hiện nay, khả năng tổ chức giải quốc tế Ciputra Hanoi Việt nam Challenge 2021 theo lịch tháng 3/2021 là hết sức khó khăn và có thể phải lùi tới Quý 3 năm 2021, đề xuất BCH Liên đoàn Cầu Lông Hà Nội cân nhắc và có kế hoạch dự phòng chuyển qua tổ chức Giải Ciputra Hanoi - Tranh Cúp giữa các Câu Lạc Bộ của thành phố Hà Nội, đây là giải chất lượng nâng cao, trong đó các VĐV tham gia giải đều có trình độ cận chuyên nghiệp.

Một điểm nhấn nữa trong phương hướng hoạt động năm 2021 của Liên đoàn là sẽ chú trọng hơn nữa Giải thanh thiếu niên Hà Nội, có sự phối hợp chặt chẽ cùng với Thành đoàn Hà Nội.

Đại diện cho các nhà tài trợ tham dự Hội nghị, ông Hoàng Hùng Quang - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Ciputra Hanoi kiêm Ủy viên BCH LĐCL Hà Nội đã tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, hoàn toàn nhất trí hỗ trợ tối đa kế hoạch hoạt động của Liên đoàn trong năm 2021 và đề xuất đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Liên đoàn Cầu lông Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ (2021-2025) tại khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi.

Huyền Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu