21:53 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lịch thi đấu 40 môn tại SEA Games 31

07:51 17/12/2021

(THPL) - Ngày 16/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), trong đó có lịch thi đấu chi tiết các môn.

Theo đó, lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra ngày 12/5/2022, còn lễ bế mạc diễn ra ngày 23/5/2022. Ba môn thi đấu sớm nhất sẽ là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và Kickboxing (bắt đầu từ ngày 6/5/2022).

Theo báo Tin tức, bộ môn Điền kinh và Bơi sẽ thi đấu từ 14-19/5, môn Nhảy cầu diễn ra trong 4 ngày từ 8-11/5, môn Bắn cung được tổ chức từ ngày 15-19/5, môn Cầu lông diễn ra trong 9 ngày từ ngày 13-21/5.

Môn Bóng rổ với 2 nội dung 3x3 diễn ra từ ngày 13-14/5; 5x5 diễn ra từ ngày 16-22/5. Môn Billiard Snooker được tổ chức từ ngày 14-22/5. Các nội dung Đua thuyền Canoeing/Kayak sẽ diễn ra từ ngày 17-21/5, Đua thuyền Rowing diễn ra từ ngày 9-14/5. Hai bộ môn Cờ vua và Cờ tướng diễn ra từ ngày 10-21/5, các nội dung Xe đạp được tổ chức từ ngày 14-22/5, môn Khiêu vũ thể thao diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/5. Môn Đấu kiếm diễn ra từ ngày 13-18/5.

Môn Bóng đá nam, nữ, Futsal nam, Futsal nữ sẽ diễn ra từ ngày 6-22/5, môn Golf được tổ chức từ ngày 13-18/5. Môn Thể dục gồm Thể dục Dụng cụ, Thể dục Nghệ thuật, Aerobic diễn ra từ ngày 13-22/5. Môn Bóng ném trong nhà diễn ra từ ngày 15-21/5; Bóng ném bãi biển từ ngày 6-11/5. Môn Bi sắt diễn ra từ ngày 13-19/5, môn Cầu mây diễn ra từ ngày 13-21/5, môn Bắn súng diễn ra trong 7 ngày từ ngày 16-22/5, môn Bóng bàn được tổ chức từ ngày 13-20/5, môn Quần vợt diễn ra từ 13-22/5.

Lịch thi đấu chính thức các môn thể thao tại SEA Games 31. Nguồn: Internet

Những bộ môn võ thuật sẽ được tổ chức cụ thể như sau: Judo từ ngày 18-22/5; Karate từ ngày 18-20, Muay từ ngày 17-22/5, Pencak Silat từ ngày 10-16/5, Taekwondo từ ngày 16-19/5, Wushu từ ngày 13-15/5, Kickboxing từ ngày 6-13/5, môn Kurash diễn ra trong 3 ngày 10-11/5 và 13/5, môn Jujitsu từ ngày 14-15/5, môn Vovinam từ ngày 18-22/5, môn Boxing từ ngày 15-22/5.

Các nội dung môn Bóng chuyền sẽ được tổ chức từ ngày 13-22/5, môn Cử tạ diễn ra từ ngày 19-22/5, môn Vật diễn ra từ ngày 17-19/5, môn Thể hình diễn ra từ ngày 13-15/5, môn Bowling diễn ra trong 3 ngày từ 16-19/5, môn Thể thao Điện tử diễn ra từ ngày 13-22/5, môn Lặn thi đấu trong 2 ngày 21 và 22/5, môn Hai môn và Ba môn phối hợp được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/5.

Theo báo Hà Nội mới, SEA Games 31 sẽ tổ chức tại 12 tỉnh và thành phố bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 sẽ gồm 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người.

Liên quan đến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra Đại hội, ban tổ chức SEA Games 31 theo hướng dẫn quy định của Bộ Y tế, gồm dịch vụ cấp cứu, xét nghiệm Covid-19 sẽ được cung cấp tại các địa điểm thi đấu và không thi đấu. Các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn sẽ thường xuyên được xét nghiệm Covid-19 trong thời gian Đại hội.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu