Lê Thạch - chủ fanpage TOP Comments và quyết định 'ngược dòng' số đông để thành công
Với nhiều người, sự phản đối của số đông là một “đòn chí mạng”. Nhưng đối với Lê Thạch – chủ fanpage TOP Comments đi theo lí trí bản thân đã giúp anh có thành công như hôm nay.
TOP Comments là gì?
TOP Comments hiện đang là một trong những fanpage thu hút sự chú ý của người dùng MXH. Kể từ những ngày đầu thành lập tới nay, fanpage này luôn nhận được nhiều bình luận, tương tác khủng vì nội dung độc lạ, thông tin nhanh kèm những bình luận hài hước, đáng yêu.

Sau 3 năm hoạt động, TOP Comments đang là một fanpage sở hữu gần 4 triệu lượt theo dõi cũng như lượt tương tác lên tới con số 600 triệu/tháng. Để đạt được thành tích “đáng nể” này, người đứng sau fanpage khủng này đã có những chia sẻ hết sức bất ngờ về quyết định mà theo anh là đúng đắn nhất cách đây 3 năm của mình.
Người đứng sau TOP Comments là ai?
Lê Thạch – “ông trùm” đứng sau TOP Comments khiến người ta ngưỡng mộ không chỉ bởi việc “nhìn xa trông rộng” mà còn góc nhìn về social đặc biệt. Sinh ra ở Hà Tĩnh, Lê Thạch hiện đang là giám sát an toàn tại một công ty lớn ở phía nam. Nói về công việc chính, chắc hẳn nhiều người sẽ không thấy mối liên quan nào thế nhưng chàng trai 8x chia sẻ rằng, anh rất thích truyền thông và đây cũng chính là cơ hội khiến anh bén duyên với ngành nghề mà anh cho là “được mất” nhiều nhất.
"Mình cũng bắt đầu ý tưởng từ 10 năm trước, lấy cảm hứng từ một lần đăng tải bức ảnh vui của mình trên trang cá nhân và được nhiều người quan tâm, từ đó mình quyết định thành lập fanpage giải trí đầu tiên với mục tiêu là làm niềm vui cho mọi người”.
Cơ duyên chỉ là vô tình thôi thế nhưng đã giúp Lê Thạch bắt đầu yêu thích và đam mê với social thế nào không hay. Trải qua nhiều năm “lăn lộn” ở môi trường này, chàng trai quê ở Hà Tĩnh đúc rút cho mình không ít kinh nghiệm để có thể đi tới thành công của TOP Comments ngày hôm nay.

“Thật ra ngành truyền thông cho mình khá nhiều thứ mà trước nay mình không nghĩ là mình sẽ làm được. Thực tế, mình chưa từng trải qua một trường lớp đào tạo nào về ngành truyền thông này mà mọi thứ tích luỹ ở thời điểm hiện tại đều là do mình tự tìm tòi trên mạng. Ngoài ra, mình cũng học hỏi khá nhiều từ các anh chị, đồng nghiệp cùng ngành và những lần vấp ngã của bản thân để rút ra kinh nghiệm.
Đã từng có cơ hội hợp tác với khá nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều người có tiếng trong ngành truyền thông, mình cũng dần dần có tư duy rõ hơn về việc làm nghề như thế nào. Và từ đó, đặt ra mục tiêu cho bản thân, vẽ nên con đường để phát triển chính là tạo ra một sự đột phá khi có thể kết hợp giữa truyền thông về social truyền thống và kinh doanh”.
Theo Lê Thạch, nhu cầu giải trí thì ai cũng sẽ cần, nhất là ở xã hội bây giờ. Thế nhưng nhiễu loạn thông tin cũng là một trong những điều mà người dùng MXH cần phải chú ý nhất. Chính vì ý tưởng đó, Lê Thạch đã bắt tay xây dựng nên một hệ thống giải trí dành cho người dùng MXH, nhất là giới trẻ.
Fanpage này không phải là sự phát triển có dàn dựng của đội ngũ quản trị mà chính là nội dung được tổng hợp từ những bình luận hài hước của cư dân mạng. Và đây là một sân chơi chung của mọi người.

Mình vẫn còn nhớ, vào tháng 12/2018 – thời điểm thành lập TOP Comments, đã có rất nhiều lời phản đối khi mình đưa ra ý tưởng về một fanpage đặc biệt này. Theo mọi người, đây là một “ngành ngách” và khó mà phát triển được. Thế nhưng với bản tính khá “cố chấp” (cười) thì mình tự đưa ra quyết định mặc cho xung quanh có nhiều ý kiến trái chiều. Và bạn thấy đó, TOP Comments đang là fanpage thành công nhất của cả dự án tới thời điểm bây giờ”.
Chia sẻ thêm về việc Facebook đang ngày càng khó khăn với người dùng cũng như làm sao để “sống sót” giữa lúc có nhiều thuật toán thay đổi, “bủa vây”, Lê Thạch chỉ nói rằng đây cũng là thách thức và cũng là cơ hội dành cho người làm social nói chung và người làm truyền thông nói riêng. Việc phải thay đổi hay… chết là một lựa chọn mang tính chiến lược quan trọng. Chính vì thế, việc thích nghi nhanh để tồn tại là một trong những mục tiêu phải đặt ra dài hạn để có thể phát triển mà không còn lựa chọn nào khác dành cho những nhà phát triển content như TOP Comments.
“Hiện tại, mình đang nắm một hệ thống fanpage và group lên tới con số 14. Với hơn 10 triệu member cùng với lượt tiếp cận hơn 1,1 tỷ/tháng, mình nghĩ tới thời điểm hiện tại mình có thể tạm thời hài lòng với những gì mà 10 năm qua mình cùng các cộng sự cố gắng học tập và xây dựng.
Thế nhưng chỉ là tạm thời hài lòng mà thôi, mục tiêu của mình vẫn là đường dài và đích đến vẫn chưa xác định rõ sẽ là thời điểm nào. Mình mong, trong tương lai ngành social – truyền thông sẽ là một trong những ngành phát triển và được quan tâm nhiều hơn nữa”.
Theo TravelMag
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia