“Le House Art” - mô hình mới góp phần phát triển thị trường tranh đương đại
(THPL) - Khi tới tham quan Le House Art, các họa sĩ và khách hàng đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Họ đã có những chia sẻ về mô hình Nhà đấu giá mới này, hầu hết đều ủng hộ và luôn mong muốn Le House Art phát triển thành một phiên bản đặc biệt, tạo nên sự đột phá trên thị trường tranh Việt Nam.
.jpg)
Thăm quan mô hình Nhà đấu giá của Le House Art, anh Phạm Ngọc Quốc Cường chia sẻ với phóng viên: “Tôi nhìn ra khá nhiều điều hay và mang lại nhiều lợi ích cho thị trường tranh chung trong thời điểm hiện tại và tương lai khả quan. Tôi tin chắc rằng với mô hình hoạt động như này, chắc chắn Le House Art sẽ phát triển lớn mạnh và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển chung của thị trường tranh. Đặc biệt Le House Art có rất nhiều ý tưởng lớn và tâm huyết mà tôi rất thích điều đó”.
.jpg)
.jpg)
“Tại Le House Art có gì đó rất khác biệt, có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự khát khao phát triển nền móng từ hoạ sĩ trẻ, sự cố gắng hết mình. Trong bối cảnh tình hình sau dịch, ảnh hưởng kinh tế như hiện nay mà dám làm những điều mang tính chất xây dựng phong trào và đầu tư rất mạnh như Le House Art quả là đáng quý trọng. Chúng tôi sẽ ủng hộ và luôn luôn mong muốn Le House Art sẽ phát triển tốt, để giúp một phần thúc đẩy phong trào và là đầu ra, là nơi quảng bá tiếp cận tới người mới, người đam mê nghệ thuật”, hoạ sĩ Nguyễn Mai Long chia sẻ.
.jpg)
Theo chia sẻ của hoạ sĩ Văn Quân: “Le House Art đã giúp cho tôi có tinh thần vững vàng trong thời gian qua. Lê Quang đã mua tranh của tôi từ năm 2018 đến nay. Phải nói rằng Lê Quang là người rất đam mê tranh, được giao lưu với Lê Quang tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và tới thời gian gần đây nhất thì Lê Quang mới chính thức mua của tôi rất nhiều tranh. Sự bén duyên này đều nằm trong sự chọn lựa mà Lê Quang muốn đầu tư, có lẽ Lê Quang hiểu giá trị mà tranh của tôi mang lại”.
.jpg)
Trước sự mong chờ và đón nhận của rất nhiều người, đặc biệt là các họa sĩ và những người yêu nghệ thuật, chủ nhân Le House Art – Anh Lê Quang chia sẻ: “Lê Quang cảm thấy hạnh phúc, khi được hàng ngày thoả mãn nhu cầu ngắm nhìn các bức tranh, cảm thấy vô cùng vui khi được giao lưu với anh chị em hoạ sỹ, đặc biệt là các nhà sưu tập. Lê Quang luôn ấp ủ nhiều điều lớn lao lắm. Việc đầu tiên muốn thị trường tranh của chúng ta phát triển mạnh, coi tranh là món bảo bối quý báu buộc phải có trong nhà. Khi chúng ta có tình yêu đam mê với tranh, chắc chắn nếu theo nghiệp kinh doanh tranh một cách nghiêm túc, tôi tin chắc chắn một điều, đây là ngành nghề an toàn, siêu lợi nhuận nếu biết cách đầu tư và mua đúng giá trị thực tế. Thị trường nào cũng vậy, cần phải có sự tìm hiểu sâu, có nhiều kinh nghiệm mới có khả năng thành công. Lê Quang muốn gửi gắm tới các “Hoạ sĩ nghèo có tâm, hoạ sĩ trẻ có tài, hoạ sĩ giỏi có đức” chúng ta hãy cùng nhau làm tốt các công việc của mình, cùng chung tay xây dựng thị trường ngày một rộng lớn hơn nữa. “Người nghèo sẽ khá, người tài sẽ giàu, người giỏi sẽ bay xa vươn tầm Quốc tế” và các Gallery sẽ phát triển thật mạnh. Chính các Gallery là một phần thúc đẩy thị trường, là nơi kết nối, nhà đầu tư chiến lược giúp các hoạ sĩ phát triển. Đặc biệt phải có thật nhiều nhà đấu giá chuyên nghiệp ra đời, đem lại ích cho thị trường tranh lớn mạnh”.
Với những tâm huyết mà anh Lê Quang đặt hết vào Le House Art, tin chắc rằng trong tương lai sẽ tạo nên một Nhà đấu giá uy tín tại Việt Nam có quy mô bài bản, vươn tầm ra quốc tế và tạo nên một phiên bản mới nhất, đặc biệt nhất, đột phá trên thị trường thế giới.
Lưu Kỳ
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia