12:05 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lễ hội Thành Bản Phủ: Ghi nhớ công lao tiền nhân bảo vệ biên cương Tổ quốc

08:07 16/02/2021

(THPL) - Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Lễ hội Thành Bản Phủ ở Điện Biên là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 24/2 Âm lịch hàng năm, thể hiện lòng biết ơn với tướng quân Hoàng Công Chất cùng với tướng Ngải, tướng Khanh đã có công lao to lớn bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân các dân tộc trên đất Mường Thanh.

Vào thế kỷ 18, tại địa phương này, tướng quân Hoàng Công Chất đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh là hai vị thủ lĩnh người dân tộc Thái ở Điện Biên lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng Mường Thanh. Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Hoàng Công Chất đã cho xây dựng Thành Bản Phủ; từ đó căn cứ hoạt động của nghĩa quân đã phát triển ra khắp mười Châu của Phủ An Tây, phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc, phía nam mở rộng xuống Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài từ năm1739 - 1769 đã tập hợp nhân dân các dân tộc trong vùng thành một khối thống nhất, xây dựng tình đoàn kết, cùng nhau đánh giặc giữ nước bảo vệ núi rừng vùng biên cương của đất nước.

Màn múa rồng vào đền Hoàng Công Chất... (Ảnh tư liệu/Nhật Minh)

Màn múa rồng khai mạc lễ hội... (Ảnh tư liệu/Nhật Minh)

Màn trống hội khai mạc lễ hội... (Ảnh tư liệu/Nhật Minh)
Chuẩn bị phần tế lễ nhớ ơn tướng Hoàng Công Chất... (Ảnh tư liệu/Nhật Minh)
Dâng hương tưởng niệm tướng Hoàng Công Chất... (Ảnh Tư liệu/Nhật Minh)
Tiến hành dâng hương... (Ảnh Tư liệu/Nhật Minh)
Các nghi thức diễn phần lễ... (Ảnh Tư liệu/Nhật Minh)
Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương... (Ảnh Tư liệu/Nhật Minh)
Biểu diễn màn võ cổ truyền để tưởng nhớ người Anh hùng... (Ảnh Tư liệu/Nhật Minh)
Các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian cũng được diễn ra. (Ảnh Tư liệu/Nhật Minh)

Lễ hội Thành Bản Phủ gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng rước kiệu, múa rồng trang trọng; sau đó là phần dâng hương, đọc chúc văn kể lại quá trình đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và giữ bản làng của thủ lĩnh tướng quân Hoàng Công Chất. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

NHẬT MINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu