05:07 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghi lễ rước nước khai hội chùa Tam Chúc

14:01 02/02/2023

(THPL) - Sáng 2/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã tổ chức lễ rước nước, nghi thức cầu quốc thái dân an, múa rồng trên sông…, Đông đảo người dân, du khách, Phật tử từ khắp nơi có mặt hòa vào đoàn rước rồi dự lễ dâng hương.

Sáng ngày 2/2, chùa Tam Chúc ( tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức nghi lễ rước nước linh thiêng khai xuân lễ hội.  Đoàn rước gồm hàng chục chiếc thuyền, trong đó có hai thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí cắm cây nêu giữa hồ, gần đình Tam Chúc cổ.
Vào 9h30' sáng 2/2, nghi lễ rước nước tại chùa Tam Chúc chính thức được bắt đầu. Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước.

Sáng ngày 2/2, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) tổ chức nghi lễ rước nước linh thiêng khai xuân lễ hội 2023
Sáng ngày 2/2, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) tổ chức nghi lễ rước nước linh thiêng khai xuân lễ hội 2023

Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa. Các lãnh đạo tỉnh Hà Nam cùng các sư chủ trì chùa đi phía sau đoàn thuyền rồng. Sau khoảng 30 phút, đoàn rước nước đã bắt đầu lên bờ tiến vào chùa.

Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hà Nam mang nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc. Nước được lấy ở nơi sâu nhất trong lòng hồ và là nguồn nước sạch nhất.

Nước được để vào 3 bình và từ từ chuyển lên xe. Mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do thanh niên trai tráng đẩy ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc. Theo sau là hàng dài người dân và Phật tử, du khách từ khắp nơi có mặt hòa vào đoàn rước rồi dự lễ dâng hương.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống trong vùng. Nhà chùa cùng người dân dâng nước lễ Phật, lễ Thánh cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Theo dự kiến, lượng du khách sẽ tăng mạnh trong những ngày này, Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du xuân.

Được biết, Lễ khai hội Tam Chúc lần thứ 5, ngoài nghi lễ rước nước sẽ có một số hoạt động nổi bật khác như: Trống khai hội; tiết mục "Bồng lai Tam Chúc"; lễ cầu quốc thái dân an; múa trống hội; biểu diễn nghệ thuật truyền thống thuyền rồng và một số những hoạt cảnh sinh động khác về di sản văn hóa dân gian Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh trong lễ rước nước tại chùa Tam Chúc được tổ chức sáng ngày 2/2/2023:

Từ sáng sớm, người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc.
Từ sáng sớm, người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc.
Đoàn rước nước gồm hàng chục chiếc thuyền
Đoàn rước nước gồm hàng chục chiếc thuyền
Trong đoàn rước, có hai chiếc thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí căm cây nêu giữa hồ gần đình Tam Chúc cổ.
Trong đoàn rước, có hai chiếc thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí căm cây nêu giữa hồ gần đình Tam Chúc cổ.
Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước.
Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước. Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hà Nam mang nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc.

  

Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa.
Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa.
Sau nghi lễ lấy nước, đoàn rước nước bắt đầu tiến vào bờ  để rước nước lên chùa.
Sau nghi lễ lấy nước, đoàn rước nước bắt đầu tiến vào bờ để rước nước lên chùa.
Đoàn rước nước lên chùa
Đoàn rước nước lên chùa
Theo Hoà thượng Thích Thanh nhiễu, mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do nhiều thanh niên trai tráng đẩy ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc
Theo Hoà thượng Thích Thanh nhiễu, mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do nhiều thanh niên trai tráng đẩy ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc
Đông đảo người dân, phật tử từ khắp nơi có mặt hòa vào đoàn rước rồi dự lễ dâng hương.
Đông đảo người dân, phật tử từ khắp nơi có mặt hòa vào đoàn rước rồi dự lễ dâng hương.

Văn Lâm (bài, ảnh)

TIN LIÊN QUAN
TAG: THPL
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu