Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025: "Sắc thu thiền định" - Khẳng định vị thế Di sản Văn hóa thế giới
(THPL) - Sáng 5/10, Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 chính thức khai mạc tại Cung Trúc Lâm, Yên Tử, với chủ đề “Sắc thu thiền định”. Đây là sự kiện du lịch quy mô lớn lần đầu tiên do phường Yên Tử tổ chức, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (7/2025).
Sáng nay, tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý di tích, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm tổ chức long trọng lễ khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025.
Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt. Đây là lễ hội thu đầu tiên kể từ khi Quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Hoạt động này cũng được xem là thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, khẳng định lễ hội là hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 23/9/2025 của Đảng ủy phường Yên Tử về phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.
Khát vọng trở thành trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia
Việc tổ chức Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 khẳng định khát vọng đưa Yên Tử trở thành trung tâm du lịch – văn hóa – sinh thái hàng đầu quốc gia. Lễ hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đón từ 1,5 triệu lượt khách/năm, đạt doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng.

Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 sẽ được diễn ra liên tục từ nay đến hết tháng 12/2025, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế di sản, kích cầu du lịch, và thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Chuỗi hoạt động "Sắc thu thiền định" đặc sắc
Trong chương trình khai mạc, đại biểu và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra: Thực hiện Nghi lễ cầu Quốc thái dân an và hoạt động dâng hương tưởng niệm.
Ngoài ra, du khách được tham gia trải nghiệm thiền trà “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng”, cảm nhận sự thiêng liêng và thanh tịnh khi ánh bình minh xuyên qua biển mây. Tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm ẩm thực chay và không gian văn hóa Làng nương của đồng bào Dao Thanh Y.

Tại buổi lễ, UBND phường Yên Tử cũng đã tổ chức trao 11 giải thưởng cho các tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tạo logo phường Yên Tử. Đồng thời, phường Yên Tử phát động Cuộc thi sáng tác văn học – nghệ thuật – truyền thông về Yên Tử.
Đặc biệt, sản phẩm du lịch số VR360 về quần thể di tích Yên Tử, đền chùa Hang Son, hang núi Hổ – Xếp Bằng đã được ra mắt, mang đến trải nghiệm thực tế ảo mới mẻ cho du khách.
Hình thành thương hiệu "Du lịch 4 mùa"
Chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch quy mô lớn sẽ liên tục diễn ra từ nay đến cuối năm, bao gồm: Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon – “Chạm vùng di sản”. Giải cờ tướng người – “Kỳ vương Yên Tử”. Lễ hội Bonsai và sinh vật cảnh. Các chương trình nghệ thuật “Diệu âm Yên Tử”. Lễ tưởng niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Trước đó, vào tháng 9/2025, phường Yên Tử cũng đã tổ chức thành công Giải Ultra Trail Yên Tử – “Khám phá di sản, lan tỏa tinh hoa”, thu hút 1.068 vận động viên từ 34 tỉnh/thành và 5 quốc gia.
Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định” là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI.
Đây là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử hình thành thương hiệu “Du lịch 4 mùa”, “Kinh tế di sản – Phát triển bền vững”, lan tỏa giá trị thiêng liêng và tinh hoa văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Lễ hội thể hiện quyết tâm thực hiện phương châm “Tự hào về di sản – Sống cùng di sản – Làm giàu từ di sản".
Lê Quân
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia